Nam thanh niên bị đâm chết trong quán cà phê võng

20/09/2022 - 09:22

PNO - Lê Ngọc Dũng (sinh năm 1992, ngụ quận 5) thấy anh B. nằm trên võng ở quán cà phê nên nghĩ là người tát mình, dùng dao đâm anh này tử vong.

 

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Ngày 20/9, Công an huyện Bình Chánh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai với Lê Ngọc Dũng (sinh năm 1992, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tối 19/9, anh T.S.B. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang nằm võng ở quán cà phê võng xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Lúc này, Dũng đi vào, rồi dùng dao đâm anh B. tử vong.

Người dân phát hiện sự việc nên tìm cách tước đoạt con dao và khống chế Dũng, bàn giao công an.

Tại cơ quan công an, Dũng khai tối 19/9 đứng trú mưa trước quán cà phê trên thì mâu thuẫn với một người khác. Sau đó, cả hai cự cãi và Dũng bị người này tát một cái. Bực tức, Dũng đi kiếm dao rồi quay lại quán cà phê. Thấy anh B. nằm trên võng giống với người tát mình nên Dũng xuống tay.

C.A.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI