Nam sinh nát tay trong lúc học chế tạo pháo

25/03/2021 - 17:04

PNO - Tự chế pháo để vui đùa, nam sinh 13 tuổi phải nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay nghiêm trọng.

 

Chiều 25/3, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí cho biết vừa tiếp nhận nam sinh L.V.A. (13 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sưng nề gan bàn tay, nhiều vết thương rải rác khắp bàn tay phải do pháo nổ.

Sau khi thăm khám, chụp X-Quang, bệnh nhi được chẩn đoán gãy xương đốt 1 ngón 1 của bàn tay phải. Ngoài ra, toàn bộ bàn tay phải bị dập nát nghiêm trọng. Bệnh nhi đã được nhanh chóng chuyển đến phòng phẫu thuật để xử trí vết thương...

Theo em A., em bị tai nạn lúc vui đùa, học chế tạo pháo.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí đã tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do nghịch pháo, có trường hợp phẩi để lại di chứng suốt đời.

Trước đó, bệnh viện này tiếp nhận nam bệnh nhân 17 tuổi phải nhập viện trong tình trạng vết thương chảy máu khắp cơ thể. Bệnh nhân lóc da, nhiều vết trợt da vùng cẳng tay, các ngón tay dập nát. Một phần tóc của bệnh nhân bị cháy và dị vật cắm vào mắt... 

Các bác sĩ nhắc nhở hiện nay, trên mạng xã hội, các video hướng dẫn chế tạo pháo vẫn còn "nhan nhản", do đó phụ huynh phải giải thích cho trẻ không học theo. Và hầu hết các trường hợp gặp tai nạn trong thời gian qua đều cho biết học theo cách làm pháo với những bước chỉ dẫn chi tiết, dễ thực hiện theo...

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI