Năm học mới, học sinh tiểu học “cõng cặp” tới trường

07/09/2015 - 09:47

PNO - Gần hai chục quyển sách, vở, nước uống... được nhiều học sinh tiểu học Hà Nội "cõng" trên vai trong buổi sáng đến trường.

Năm 2003, Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã có cuộc khảo sát cặp học sinh tại bốn trường tiểu học nội thành Hà Nội. Năm 2007, Vụ Giáo dục tiểu học tiếp tục chọn ngẫu nhiên một số trường để kiểm tra cặp sách của học sinh. Kết quả có những cặp của học sinh tiểu học nặng đến 4-5 kg.

Sau 2 lần cân cặp, lãnh đạo Vụ Giáo dục tiểu học đã hướng đến việc phải có chuẩn cặp sách học sinh. Đến nay, tình trạng mang vác cặp sách quá nặng đến trường vẫn còn phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của học sinh.

Bộ GD&ĐT đã có quy định học sinh tiểu học chỉ mang ít sách, vở tới trường, không phải làm bài tập về nhà… nhưng thực tế, các em vẫn phải “cõng cặp” đầy sách vở, đồ dùng học tập tới tường, hay vùi mình vì đống bài tập về nhà.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ TP. HCM trong buổi sáng ngày 9/7 tại trường tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) tình trạng các em phải đưa một số lượng lớn sách vở tới trường vẫn còn tồn tại.

Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Sáng nay học sinh cả nước bước vào buổi học đầu tiên của năm học mới 2015-2016. Trong tâm trạng vui mừng, nhiều học sinh tiểu học đến trường vẫn phải mang một lượng lớn sách vở tới trường.
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Cặp sách của một học sinh lớp 3 trường tiểu học Dịch Vọng B. Phóng viên có đếm được 18 quyển sách, vở và đồ dùng học tập, nước uống trong cặp.
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Chiếc cặp các em tiểu học đeo thường có trọng lượng 2-4kg.
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Gồng mình xách cặp.
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Theo một phụ huynh của học sinh lớp 3 trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết, mỗi ngày cháu học từ 7-8 tiết. Số lượng sách, vở cháu mang lúc nào cũng trên chục quyển...
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nhiều học sinh được bố mẹ trạng bị cặp có quay kéo để tránh tình trạng còng lưng "cõng cặp".
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Cặp nào cũng to, cặp nào cũng nặng...
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nhiều học sinh được phụ huynh "cõng cặp".
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nhiều cặp có số lượng sách vở lớn chiếm 1/6 trọng lượng cơ thể.
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Nam hoc moi, hoc sinh tieu hoc “cong cap” toi truong
Vẹo mình theo cặp.

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI