Mỹ và Anh sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Yemen

06/08/2013 - 18:55

PNO - PNO – Bộ Ngoại giao Anh hôm 6/8 cho biết nước này đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước và đóng cửa Đại sứ quán Anh ở thủ đô Sana’a của Yemen vì “nguy cơ về an ninh tăng lên”.

My va Anh so tan nhan vien su quan khoi Yemen

My va Anh so tan nhan vien su quan khoi Yemen

Các sứ quán Mỹ (trên) và Anh đều rút toàn bộ nhân viên và đóng cửa trước nguy cơ khủng bố ở Yemen - Ảnh: AFP, Reuters

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định toàn bộ nhân viên sứ quán đã được đưa về Vương quốc Anh trong đêm hôm qua (5/8).

Trước đó, Mỹ đã ra lệnh tất cả các công dân của mình rời Yemen sau một cảnh báo khủng bố, và lập cầu hàng không để chuyên chở người Mỹ rời Yemen.

Hai mươi đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi đã đột ngột đóng cửa từ ngày 4/8.

Mối đe dọa xuất phát từ các cuộc điện đàm bị nghe lén giữa hai nhân vật Al-Qaeda cấp cao, bao gồm cả lãnh đạo hàng đầu Ayman al-Zawahiri, theo phóng viên an ninh của BBC.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Do nguy cơ về an ninh tăng cao, nên tất cả các nhân viên sứ quán của chúng ta ở Yemen tạm thời phải sơ tán, và Đại sứ quán sẽ đóng cửa cho đến khi nhân viên có thể quay trở lại".

VIỆT HƯNG (Theo BBC, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI