Mỹ sẽ không kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS nữa

28/11/2025 - 17:27

PNO - Lần đầu tiên kể từ năm 1988, chính phủ Mỹ sẽ không còn kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS nữa.

Phụ nữ và trẻ em thắp nến tạo thành biểu tượng Ruy băng đỏ ở Kathmandu, Nepal, vào Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Ảnh: Narendra Shrestha / EPA
Phụ nữ và trẻ em thắp nến tạo thành biểu tượng ruy-băng đỏ ở Kathmandu, Nepal, vào Ngày Thế giới phòng chống AIDS - Ảnh: Narendra Shrestha / EPA

Ngày 28/11, theo một thông tin được xác nhận bởi New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo các nhân viên và những người nhận tài trợ không sử dụng quỹ của chính phủ để đánh dấu sự kiện Ngày Thế giới phòng chống AIDS (ngày 1/12 hàng năm) và không quảng bá ngày này một cách công khai.

"Mọi người vẫn có thể nói đến hoặc có thể tham dự các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm về AIDS đang được thực hiện thông qua các chương trình khác nhau để chống lại căn bệnh nguy hiểm này và các bệnh truyền nhiễm khác trên khắp thế giới" - email cho biết.

Tuy nhiên, thông báo cũng cho rằng các nhân viên và những người nhận tài trợ "không nên quảng bá công khai Ngày Thế giới phòng chống AIDS thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, các hoạt động truyền thông, bài phát biểu hoặc các thông điệp công khai khác".

Email cũng cho biết chính sách của chính phủ là "hạn chế bất kỳ ngày kỷ niệm nào, bao gồm cả Ngày Thế giới phòng chống AIDS".

"Một ngày nâng cao nhận thức không phải là một chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao đang làm việc trực tiếp với các chính phủ nước ngoài để cứu mạng sống và tăng cường trách nhiệm đồng thời chia sẻ gánh nặng của họ" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Tommy Pigott, nói với New York Times.

Hàng năm, kể từ năm 1988, Mỹ đã đánh dấu ngày 1/12 là Ngày Thế giới phòng chống AIDS để tưởng nhớ những người đã mất vì căn bệnh này, để ghi nhận và nêu bật những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh và nâng cao nhận thức của công chúng.

Năm 2024, trong một buổi lễ, Tổng thống Mỹ Joe Biden lúc đó đã tổ chức buổi trưng bày tấm chăn tưởng niệm AIDS đầu tiên của Nhà Trắng tưởng niệm hơn 110.000 sinh mạng đã mất.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ các chương trình viện trợ nước ngoài chống lại HIV và AIDS, loại bỏ các nguồn lực nghiên cứu và phòng ngừa, và hạn chế tài trợ theo Kế hoạch Khẩn cấp của tổng thống về cứu trợ AIDS (Pepfar), chương trình HIV toàn cầu của chính phủ được thành lập dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W Bush, ước tính đã ngăn chặn được 25 triệu ca tử vong sớm.

Ngày Thế giới phòng chống AIDS thường là khi Bộ Ngoại giao chia sẻ dữ liệu của Pepfar về tiến độ tích lũy và hàng năm với Quốc hội. Không rõ liệu bộ có còn kế hoạch gửi nó hay không.

Bộ Ngoại giao vẫn chưa trả lời về thông tin này.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI