“Mong rằng chúng ta gạt đi nước mắt để cùng nhau bước tiếp chặng đường mới!”

16/09/2021 - 13:10

PNO - Đây là chia sẻ của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình với người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở huyện Bình Chánh sáng 16/9.

Sáng 16/9, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dự lễ trao tặng 10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại huyện Bình Chánh. 

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy; ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cùng tham dự buổi lễ.

Chương trình do Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Chánh tổ chức với nguồn kinh phí thực hiện do cán bộ, đảng viên thuộc 39 Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đóng góp 3,1 tỷ đồng (đợt 1).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình trao tặng 10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế đến hộ gia đình khó khăn; lực lượng tham gia phòng, chống dịch H.Bình Chánh (bảng biểu trưng).
Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình trao tặng 10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế đến các gia đình khó khăn và lực lượng tham gia phòng chống dịch huyện Bình Chánh (bảng biểu trưng)
Ông Lê Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình gửi lời cảm ơn, trân trọng ghi nhận sự lăn xả, dấn thân của lực lượng tình nguyện (tình nguyện viên, lực lượng quân y) cũng như sự chi viện, tiếp tế lương thực thực phẩm từ các tỉnh, thành và tất cả các pháo đài, tổ trưởng, trưởng ấp, mặt trận cùng các cấp ủy… chung sức cùng Thành phố chống dịch trong thời gian qua.

“Mong rằng chúng ta gạt đi nước mắt để cùng nhau bước tiếp chặng đường mới. “Chống dịch như chống giặc”, chắc chắn sẽ có thương vong. Để sự thương vong vừa qua có ý nghĩa hơn, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, quyết tâm chiến thắng, vượt qua đại dịch”, Phó chủ tịch UBND Thành phố động viên.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ quân y và lực lượng phòng, chống dịch đang làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động số 14, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh
Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ quân y và lực lượng phòng, chống dịch đang làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động số 14, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình cho biết sắp tới, Thành phố sẽ thí điểm mở cửa ở những vùng đã kiểm soát được dịch. Riêng tại huyện Bình Chánh, nếu xã, khu vực, "pháo đài" nào có khả năng kiểm soát được dịch cần mạnh dạn xem xét, đề xuất thí điểm mở cửa.

Theo đó, ông Lê Hòa Bình đề nghị lãnh đạo huyện Bình Chánh triển khai phân tích kỹ 5 nội dung đề ra trong Công văn 3072 của UBND Thành phố, trong đó có nhiều gợi mở, tạo điều kiện mở cửa với nguyên tắc "an toàn tới đâu mở cửa tới đó", không chủ quan, không vội vàng nhưng cũng không quá sợ hãi dịch. Tất cả nhằm mục tiêu cao nhất giảm bớt áp lực, khó khăn cho người dân.

“Chúng ta cần cố gắng tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được đi chợ. Tại các khu chung cư, dân cư vùng xanh, khu dự án dân cư… nếu đủ điều kiện, an toàn thì hãy tạo điều kiện để dân được tập thể dục vào sáng sớm (từ 5g - 7g)”, Phó chủ tịch UBND Thành phố đặt ra nhiệm vụ.

Sau buổi lễ, Đoàn lãnh đạo Thành phố (10 đoàn) đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại huyện Bình Chánh.

Đoàn do Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động số 14 (khu phố  3, thị trấn Tân Túc) và Trạm Y tế lưu động số 2 (khu Depot Metro ấp 2, xã Tân Kiên).

Chinh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI