Cuộc chiến ở Trung Đông đẩy giá cả toàn cầu tăng vọt

Các nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ra sao?

03/04/2026 - 06:17

PNO - Cuộc chiến ở Trung Đông đang đẩy giá cả toàn cầu tăng vọt, buộc các quốc gia phải cấp tốc tung ra nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Một phụ nữ dùng ứng dụng di động để thanh toán cho người bán hàng rong theo chương trình hỗ trợ chi trả Khon La Khrueng Plus của Chính phủ Thái Lan tại chợ Pak Nam, tỉnh Samut Prakan vào tháng 10/2025. Chương trình này dự kiến được tái khởi động vào tháng 4/2026 - ẢNH: SOMCHAI POOMLARD (Bangkok Post)
Một phụ nữ dùng ứng dụng di động để thanh toán cho người bán hàng rong theo chương trình hỗ trợ chi trả Khon La Khrueng Plus của Chính phủ Thái Lan tại chợ Pak Nam, tỉnh Samut Prakan vào tháng 10/2025. Chương trình này dự kiến được tái khởi động vào tháng 4/2026 - ẢNH: SOMCHAI POOMLARD (Bangkok Post)

Trợ cấp tiền mặt kịp thời

Ở Philippines - nơi giá dầu diesel tăng mạnh kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát - chính quyền bắt đầu phân phát tiền mặt cho những người lao động dễ bị tổn thương nhất, trong đó, ưu tiên hàng đầu là đội ngũ tài xế xe 3 bánh và xe jeepney - phương tiện di chuyển phổ biến của hàng triệu người dân. Mỗi tài xế ở thủ đô Manila nhận được khoảng 5.000 peso (tương đương 83 USD) để bù đắp chi phí nhiên liệu. Chính quyền TP Calbayog còn ký kết với các trạm xăng để duy trì mức giá cố định cho tài xế, đồng thời cam kết không tăng giá cước vận tải.

Ở xứ Wales (thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), các hộ có thu nhập thấp sử dụng dầu hỏa hoặc khí hóa lỏng (LPG) để sưởi ấm sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1 lần trị giá 200 bảng Anh. Đặc biệt, chương trình “Sưởi ấm theo đơn thuốc” dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 sẽ cung cấp 500 bảng Anh cho những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính như hen suyễn hay tim mạch.

Kiểm soát giá cả và bảo vệ ngành sản xuất

Ở Thái Lan, chính phủ phát động chiến dịch “Người Thái giúp người Thái”. Bộ Thương mại nước này bắt tay với các tập đoàn phân phối lớn để giảm giá tới 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu; đưa hàng hóa giá rẻ đến vùng sâu, vùng xa. Chính phủ cũng cung cấp trực tiếp các nguyên liệu cơ bản như gạo, dầu ăn, trứng và đường cho các quán ăn để ngăn chặn tình trạng tăng giá suất ăn vô lý.

Ở Bulgaria, chính phủ sẽ hoàn trả 50% chi phí điện năng bổ sung cho các doanh nghiệp khi giá thị trường vượt ngưỡng 63 euro/MWh. Biện pháp này vừa bảo vệ nền sản xuất, vừa ổn định thị trường việc làm trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Những sáng kiến linh hoạt tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Indonesia đang xem xét kế hoạch cho phép nhân viên làm việc tại nhà (WFH) 1 ngày/tuần nhằm cắt giảm chi phí đi lại và mức tiêu thụ xăng dầu của toàn xã hội.

Ở Úc, chính quyền các bang như Victoria và Tasmania quyết định miễn phí dịch vụ giao thông công cộng, gồm xe buýt, tàu hỏa, phà trong một thời gian nhất định. Chính phủ Campuchia tạm dừng việc xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đường bộ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân.

Dù cách tiếp cận khác nhau, các chính phủ đều có chung mục tiêu là giúp người dân vượt qua giai đoạn biến động tốt nhất có thể.

Tấn Vĩ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI