Kinh tế quý I tăng 7,83% - cao nhất 16 năm

04/04/2026 - 09:57

PNO - Theo Cục Thống kê công bố sáng ngày 4/4, kinh tế Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 tăng tới 7,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, cho thấy nền kinh tế khởi sắc rõ rệt.

Dịch vụ (du lịch, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn…) vẫn là "trụ cột" chính, chiếm hơn 50% giá trị tăng thêm của cả nền kinh tế. Nguyên nhân nhờ tết Nguyên đán tiêu dùng mạnh và khách quốc tế đến Việt Nam đông hơn. Riêng ngành này tăng 8,18%.

Công nghiệp và xây dựng cũng khởi sắc, tăng 9,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo (sản xuất hàng hóa) là đầu tàu với mức tăng 9,73%. Nhờ đẩy mạnh đầu tư công, xây dựng cũng nhộn nhịp hơn.

Nông, lâm, thủy sản tăng ổn định 3,36%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt hơn 249,5 tỉ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu tăng 19,1%, nhập khẩu tăng tới 27%, khiến Việt Nam nhập siêu (nhập nhiều hơn xuất) khoảng 3,64 tỉ USD.

Giá cả đang leo thang, người dân đang
Giá cả đang leo thang, người dân đang chịu áp lực lạm phát khi giá cả đồng loạt tăng - Ảnh: Thanh Hoa

Số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều, đóng cửa cũng không ít. Trong đó có 96.000 doanh nghiệp đăng ký mới hoặc quay lại hoạt động (tăng 31,7%). Nhưng trung bình mỗi tháng có tới 30.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (đóng cửa, giải thể). Tổng vốn đổ vào nền kinh tế lại giảm nhẹ 5,1% so với năm ngoái.

Giá cả leo thang, người dân đang chịu áp lực lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3 tháng đầu năm tăng 3,51% so với cùng kỳ, riêng tháng 3 là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân, nhất là khi giá xăng dầu, điện, y tế, giáo dục… có xu hướng tăng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, nhận định kết quả quý I là "tích cực" trong bối cảnh thế giới bất ổn (xung đột, biến động chính trị). Tuy nhiên, do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào bên ngoài (kinh tế có độ mở lớn), nên các quý tới sẽ đối mặt nhiều thách thức.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay, cơ quan chức năng cần: Giữ ổn định giá cả, nhất là xăng dầu (bằng cách điều chỉnh thuế, phí, quỹ bình ổn). Tránh tăng cùng lúc giá điện, y tế, giáo dục để không gây "cơn bão lạm phát". Hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động giá nhiên liệu như vận tải, thủy sản, nông nghiệp, logistics. Với doanh nghiệp khó khăn, nên cho giãn, hoãn, giảm thuế, phí đầu vào để giữ sản xuất và việc làm cho người lao động.

Quý I kinh tế tăng trưởng ấn tượng, nhưng người dân đang phải chịu giá cả tăng cao, doanh nghiệp đóng cửa nhiều, và sắp tới còn nhiều bất ổn từ bên ngoài. Quan trọng nhất là phải kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kịp thời cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI