Các hộ tái định cư ở Huế được cấp sổ đỏ sau gần 30 năm chờ đợi

03/04/2026 - 13:30

PNO - Sáng 3/4, phường Hóa Châu (TP Huế) tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 9 hộ dân tái định cư vạn đò xóm Bàu Hạ, tổ dân phố Thuận Hòa. Các trường hợp còn lại UBND phường Hóa Châu đang hoàn thiện thủ tục để cấp sổ trong thời gian tới.

Đây là những những hộ dân từng sống lênh đênh ở hạ lưu sông Hương chờ đợi quyền lợi hợp pháp suốt gần 30 năm qua. Việc hoàn tất cấp sổ đỏ giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống khai thác thủy hải sản trên sông Hương và đầm phá Tam Giang.

Một góc xóm Bàu Hạ, Tổ dân phố Thuận Hòa (TP Huế)
Một góc xóm Bàu Hạ, tổ dân phố Thuận Hòa (phường Hóa Châu, TP Huế)

Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Phan Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Hóa Châu - nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin với nhân dân dân, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đảng của người dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết các hồ sơ tồn đọng.

Ông cho biết, các hộ dân sử dụng đất ở khu vực Bàu Hạ có nguồn gốc do UBND xã Hương Phong trước đây giao đất năm 1994. Quá trình rà soát, xử lý hồ sơ còn gặp một số khó khăn do hồ sơ tồn đọng qua nhiều giai đoạn, liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, các quy hoạch đã được phê duyệt và việc xử lý đối với phần diện tích không phù hợp quy hoạch.

Ông Trần Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy Phường Hóa Châu chúc mừng bà con
Ông Trần Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu - chúc mừng bà con

Từ sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND phường Hóa Châu đã tập trung chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, làm việc với các hộ dân, đồng thời đo đạc, chỉnh lý để từng bước hoàn thiện đảm bảo theo đúng trình tự. Đến nay đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ cho 9 hộ dân.

“Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết các trường hợp còn lại theo quy định pháp luật, đảm bảo khách quan, chặt chẽ. Về phía cá nhân tôi cũng đề nghị các hộ dân được cấp GCNQSDĐ hôm nay tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định và phối hợp tốt với chính quyền trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương” - ông Nghĩa nhắn nhủ.

Ông Phan Trọng Nghĩa- Chủ tịch UBND trao GCNQSDĐ cho các hộ dân Tái định cư xóm Bàu Hạ
Ông Phan Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Hóa Châu - trao GCNQSDĐ cho các hộ dân

"Sau khi bà con xóm Bàu Hạ nhận giấy GCNQSDĐ, trong sáng 3/4 chúng tôi ghé thăm bà con, đi đến đâu cũng nghe bàn tán về chuyện được lập thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Đây là niềm mong mỏi của các hộ dân suốt mấy chục năm nay kể từ ngày được định cư lên bờ vào những năm 1993 - 1994" - ông cho biết thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, chủ một hộ tái định cư vừa niềm nở rót trà mời khách vừa kể, từ năm 1993 - 1994, sau 2 đợt di dời, người dân sống lênh đênh trên sông, đầm được lên định cư tại Bàu Hạ. Từ đó đến nay, khu định cư Bàu Hạ có 36 hộ dân, mỗi hộ được cấp 200m2 đất ở, sinh sống ổn định, nhà cửa khang trang. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, người dân nơi đây vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Nay được cấp sổ, ai cũng vui mừng, hạnh phúc.

Sau 30 ănm chờ đợi người dân xóm Bàu Hạ nay mới có GCNQSDĐ
Sau 30 năm chờ đợi, 9 hộ dân xóm Bàu Hạ đã được nhận GCNQSDĐ

Ông Đặng Văn Hoàng, hộ được định cư đợt 2 năm 1994 cho biết, gia đình ông 3 thế hệ sống chung trong một căn nhà chật chội, do không có sổ đỏ nên không thể tách thửa, không thể xin phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa, khó khăn trong sinh hoạt suốt hơn 30 năm qua. Nay được cấp quyền sử dụng đất, gia đình rất mừng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND phường Hóa Châu - khó khăn lớn trong quá trình giải quyết là nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân khu định cư Bàu Hạ hình thành từ việc giao đất, bố trí tái định cư cho các hộ dọc tuyến sông Hương vào năm 1994. Tuy nhiên, các chủ trương di dời, hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến việc giao đất, bố trí tái định cư hiện không còn. Do đó, việc xác minh, làm rõ nguồn gốc sử dụng đất để phục vụ xem xét cấp GCNQSDĐ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Báo Phụ nữ TPHCM ngày 22/9/2025 có bài viết 30 năm mỏi mòn chờ giấy chủ quyền đất phản ánh việc hơn 30 năm qua, kể từ ngày rời bỏ những con đò để lên bờ tại khu định cư Bàu Hạ (phường Hóa Châu, TP Huế) đến nay 36 hộ dân vẫn chưa nhận được GCNQSDĐ do việc giao đất sai thẩm quyền từ năm 1994. Khi đó, xã Hương Phong tự chia đất mà không có quyết định thu hồi, chuyển mục đích hay hồ sơ theo luật.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI