Miền Tây "phủ" vắc xin cho hàng vạn người bán vé số dạo

18/10/2021 - 17:19

PNO - Đến ngày 22/10 tới, vé số mới chính thức phát hành trở lại nhưng tại nhiều địa phương miền Tây đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người bán vé số dạo...

Chiều 18/10, trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ - cho biết tính đến thời điểm hiện tại gần như 100% người bán vé số dạo, đại lý vé số các cấp... với khoảng 7.800 người đều đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 nhằm chuẩn bị cho kỳ phát hành trở lại vé số miền Nam vào ngày 22/10 sắp tới đây. 

Cũng theo ông Trần Minh Tâm, về nguyên tắc thì vẫn phải in ấn đủ 100% và phát hành đúng số lượng vé số theo thể lệ tham gia dự thưởng do Bộ Tài chính ban hành.

"Khi phát hành vé số, tùy thuộc vào tình hình địa bàn, thị trường, sự thực hiện và kiểm soát y tế... thì doanh nghiệp sẽ có biện pháp điều chỉnh phù hợp về kế hoạch phát hành, sẽ điều tiết về các thị trường thuận lợi để khai thác sao cho hiệu quả nhất có thể. Tỷ lệ tiêu thụ vé số Cần Thơ tại thị trường TPHCM chiếm khoảng trên 30%", ông Trần Minh Tâm thông tin thêm.

Một phụ nữ bán vé số dạo trên đường phố TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vào chiều 17/10
Một phụ nữ bán vé số dạo trên đường phố TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vào chiều 17/10

Theo kế hoạch, vào thứ Sáu, ngày 22/10 tới, Trà Vinh và Vĩnh Long là 2 địa phương đầu tiên tại miền Tây Nam bộ chính thức phát hành vé số kỳ đầu tiên, sau khoảng 3 tháng phải tạm dừng (tương ng 15 kỳ mở số) do giãn cách xã hội toàn vùng (9/7). Và sau đó 5 ngày, TP. Cần Thơ sẽ phát hành kỳ số đầu tiên vào ngày thứ Tư, 27/10.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong hai ngày qua, 17 và 18/10, dù chưa đến ngày chính thức nhưng tại một số địa phương ở miền Tây, khá nhiều người dân đã có thể chọn mua tấm vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành. 

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho việc phát hành trở lại, tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho tất cả những người bán vé số dạo. Đến nay, những người bán vé số dạo, chủ đại lý các cấp trên địa bàn hầu như đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Những tấm vé số đầu tiên đã được phát hành tại miền Tây, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội
Những tấm vé số đầu tiên đã được phát hành tại miền Tây, sau thời gian dài toàn vùng thực hiện giãn cách xã hội

Tương tự, TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long cũng đã sẵn sàng phát hành vé số trở lại. Để chuẩn bị cho công tác này, trước đó, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã xin chủ trương và phối hợp thực hiện tiêm vắc xin cho hơn 7.000 người bán vé số dạo, chủ các đại lý. 

Theo Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long Lê Thành Tặng, hiện công tác phát hành vé số đến các địa phương đã thực hiện xong, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch. 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI