Máy móc tại nhiều trạm y tế chỉ mang tính hình thức, không có bác sĩ sử dụng

02/12/2025 - 09:48

PNO - Đại biểu chỉ ra, nhiều trạm y tế hiện còn khó khăn, máy móc quá cũ, mang tính chất hình thức mà không dùng được hoặc không có bác sĩ sử dụng.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (tỉnh Phú Thọ) - ảnh: QH
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (tỉnh Phú Thọ) - Ảnh: QH

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại Hội trường dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Đặng Bích Ngọc (tỉnh Phú Thọ) quan tâm tới việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Đây là chủ trương rất quan trọng để triển khai thực hiện các nội dung mà Bộ Chính trị đã đặt ra tại Nghị quyết 72.

Theo dự thảo, bắt đầu từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Đại biểu cho rằng, dự thảo cần có quy định thật rõ ràng, cụ thể vì người dân đang rất mong chờ.

Trong khi đó, bà chỉ ra, mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

“Thực tế thời gian qua, khi đoàn Đại biểu Quốc hội đi khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, các trạm y tế xã, phường còn rất nhiều khó khăn về đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu khám bệnh.

Có những máy móc, thiết bị đã quá cũ, chỉ có mang tính chất hình thức để đảm bảo các tiêu chí theo quy định mà không dùng được, không có bác sĩ sử dụng, do đó rất lãng phí, khó có thể đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân”, bà nói.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn. Từ đó mới có thể xây dựng, giữ chân được đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở.

Đại biểu Dương Khắc Mai (tỉnh Lâm Đồng) - ảnh: QH
Đại biểu Dương Khắc Mai (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: QH

Cùng mối quan tâm, đại biểu Dương Khắc Mai (tỉnh Lâm Đồng) nhấn mạnh, chính sách miễn viện phí rất kịp thời, đáp ứng trực tiếp mong mỏi lâu dài của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và bền vững, đại biểu đề nghị có lộ trình tăng mức hưởng và tiến tới miễn viện phí, gắn với các chỉ tiêu về cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và Ngân sách nhà nước.

“Vì thực tiễn cho thấy, nhu cầu khám chữa bệnh tăng rất nhanh theo tốc độ già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm; nếu chúng ta không thiết kế lộ trình đủ chặt chẽ, có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế trung và dài hạn”, đại biểu đặt vấn đề.

Dự thảo hiện quy định nâng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bày tỏ sự đồng tình song đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng dần sang nhóm người cao tuổi từ đủ 70 tuổi, để phù hợp với thực tiễn tuổi già hóa sớm, đồng thời có cơ chế kiểm soát chi phí hợp lý để tránh gia tăng lạm dụng quỹ.

Về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế bổ sung, đại biểu thống nhất chủ trương xã hội hóa có kiểm soát, nhằm mở rộng lựa chọn cho người dân. Song, ông kiến nghị cần bổ sung quy định nguyên tắc xuyên suốt là mọi người dân đều được bảo đảm mức chăm sóc y tế cơ bản tối đa từ bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm bổ sung chỉ mang tính nâng cao. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phân tầng dịch vụ y tế theo khả năng chi trả làm ảnh hưởng đến công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI