Mạo danh cháu ruột trung tướng công an để lừa đảo

25/07/2015 - 10:36

PNO - PN - Ngày 23/7, nguồn tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) Q.12, TP.HCM cho biết đã bàn giao đối tượng Trương Minh Sĩ (SN 1974, ngụ Q.Bình Tân), giám đốc công ty đầu tư - xây dựng - thương mại T&K (P.Thạnh Lộc, Q.12) cho Phòng PC45 CA TP.HCM...

Theo điều tra ban đầu, Sĩ khoe khoang với mọi người là cháu ruột của một trung tướng ở Bộ CA, có khả năng “chạy” trường, xin việc ở những nơi khó xin. Mức giá Sĩ đưa ra cho mỗi suất cần “chạy” từ 150 đến 200 triệu đồng. Vào giữa năm 2014, Sĩ gặp anh L.Đ.X. Biết anh X. có bốn đứa cháu vừa thi tốt nghiệp phổ thông, Sĩ khoe có cậu là trung tướng nên nhận chạy điểm vào các trường trung cấp, cao đẳng cảnh sát. Anh X. tin tưởng giao cho Sĩ 600 triệu đồng. Kết quả sau kỳ thi, cả bốn cháu của anh X. đều không đậu. Sau phi vụ này, Sĩ gặp anh N.H.N. (ở Đồng Nai) và tự giới thiệu quen thân với chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Sĩ tiếp tục “nổ” có khả năng xin cho cháu anh N. vào sân bay làm việc và nhận 60 triệu đồng của anh N. rồi bỏ trốn. Ngoài hai nạn nhân này, Sĩ còn lừa nhiều nạn nhân khác bằng chiêu thức tương tự với tổng số tiền hơn một tỷ đồng. Ngày 15/7, khi Sĩ đang tiếp tục dàn dựng kịch bản lừa đảo tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc P.Quanh Vinh, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thì bị bắt.

MINH DŨNG - T.THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI