Lực lượng 141 hóa trang, tóm gọn các “quái xế” trong đêm

13/11/2022 - 07:38

PNO - Tối 12/11, các tổ công tác 141 (Công an TP. Hà Nội) hóa trang, tuần tra xử lý hàng loạt “quái xế” độ pô, chạy tốc độ cao, lạng lách…

 

Tổ liên nghành 141 gồm 3 lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tổ 141 gồm 3 lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn TP. Hà Nội.
Khoảng gần 22h đêm 6/11, tổ công tác Y13/141 do Thiếu tá Hoàng Văn Bình làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi đến nút giao Tràng Tiền, Trần Quang Khải, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên trên xe mô tô SH biển kiểm soát 29T2.19xxx có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao nên đã tổ chức chặn giữ, kiểm tra.
Khoảng gần 22g, tổ công tác Y13/141 do thiếu tá Hoàng Văn Bình làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi đến nút giao Tràng Tiền, Trần Quang Khải, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên trên xe mô tô SH biển kiểm soát 29T2.19xxx có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao nên đã tổ chức chặn giữ, kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng kí xe, cùng với hành vi vi phạm, tổ công tác  đã đưa tài xế  cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để làm rõ.
Tại thời điểm kiểm tra, người lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe, tổ công tác đã đưa người cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để làm rõ.
Chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn. Chỉ cần nhích ga, pô các xe này phát ra tiếng nổ khiến người đi đường phải “ớn lạnh”.
Chiếc xe SH này đã được độ pô để tiếng nổ to hơn. Chỉ cần nhích ga, pô xe này phát ra tiếng khiến người đi đường phải “ớn lạnh”.
Tại Công an phường Tràng Tiền, Đ.Q.D  (SN 2004, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội); và N.Q.H (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội)  thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.. Trong ảnh: Tổ công tác bàn giao người vi phạm cho công an phường Tràng Tiền.
Tại Công an phường Tràng Tiền, Đ.Q.D. và N.Q.H. (cùng ở Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi nẹt pô, gây mất trật tự công cộng. (Trong ảnh: Tổ công tác bàn giao người vi phạm cho công an phường Tràng Tiền).
 Trong tối cùng ngày, chỉ ít phút sau khi tổ công tác Y6/141 mật phục, hóa trang làm nhiệm vụ đã phát hiện và xử lí nhiều trường hợp vi phạm.
Trong đêm 12/11, tổ công tác Y6/141 đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Các trường hợp vi phạm đều là các bạn trẻ.
Các trường hợp vi phạm đều là các bạn trẻ.
L.N (sinh năm 2002, quê Yên Bái)  cho biết:”Em biết việc thay đổi kết cấu xe đặc biệt là độ pô nổ to là sai, sau khi về em sẽ thay thế bằng chiếc pô nguyên bản của xe.”
L.N. (sinh năm 2002, quê Yên Bái) cho biết:”Em biết việc thay đổi kết cấu xe, đặc biệt là độ pô nổ to là sai, sau khi về em sẽ thay thế bằng chiếc pô nguyên bản của xe”.
Cũng trong tối ngày 12/11, một nam thanh niên bị tổ công tác Y12/141 bắt tại P.Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội khi đang chở 2 bình bóng cười.Nam thanh niên là M.V.T  (SN 1991, HKTT: Xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn,tỉnh Thanh Hóa) khai nhận đang vận chuyển 2 bình bóng cười màu xanh và màu vàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ. Hiện công an Phường Trung Tự đang xác minh và làm rõ hành vi, xử lí theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng trong đêm 12/11, một nam thanh niên bị tổ công tác Y12/141 bắt giữ tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội khi đang chở 2 bình bóng cười. Nam thanh niên là M.V.T (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Hiện Công an phường Trung Tự đang xác minh và làm rõ hành vi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI