Hà Nội ra quân xử lý xe quá tải

08/11/2022 - 14:53

PNO - Xe chở quá khổ quá tải là câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn nóng bởi những hệ lụy mà nó gây ra. Cuối năm thường là thời điểm phát sinh rất nhiều trường hợp xe vi phạm về tải trọng, đặc biệt là đối với các loại mặt hàng như cát, đá, sỏi, vật liệu xây dựng.

Ghi nhận của Phóng viên vào sáng ngày 8/11,  tại ngã 3 huyện Thường Tín (TP.Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã triển khai khai lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm những xe chở vật liệu xây dựng quá tải, để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.
Ghi nhận của phóng viên vào sáng 8/11, tại ngã ba huyện Thường Tín (TP. Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm những xe chở vật liệu xây dựng quá tải, để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.
Trong quá trình tuẩn tra, kiểm tra, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện xe 2 xe ô tô có dấu hiệu quá tải, chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường.
Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện xe 2 xe tải có dấu hiệu quá tải, chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường.

Chiếc xe ô tô này đã vi phạm về quá tải trọng cho phép, khhi được lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế N.V.Q điều khiển phương tiện đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình.
Chiếc xe ô tô này đã vi phạm về quá tải trọng cho phép, khi được lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế N.V.Q điều khiển phương tiện đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình.
Xe chở vật liệu của tài xế Q. chở quá tải vi phạm ở mức 1 từ 10 – 30 %. Theo đó tài xế và chủ phương tiện sẽ bị xử phạt múc phạt 3 triệu đồng.
Xe do tài xế Q. điều khiển chở vật liệu quá tải vi phạm ở mức 1 từ 10 - 30%. Theo đó, tài xế và chủ phương tiện sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng.
Anh Q. cho biết anh là người đi chở thuê, do để đảm bảo tiến độ nguyên vật liệu giao cho khách hàng nên có chở quá lên một chút. 'Tôi biết đây là hành động sai, hôm nay bị xử phạt là bài học để cho tôi rút kinh nghiệm, lần sau không dám vi phạm - anh Q. nói.
Anh Q. cho biết anh là người đi chở thuê, do để đảm bảo tiến độ nguyên vật liệu giao cho khách hàng nên có chở quá lên một chút. "Tôi biết đây là hành động sai, hôm nay bị xử phạt là bài học để cho tôi rút kinh nghiệm, lần sau không dám vi phạm" - anh Q. nói.
Chỉ ít phút sau trong sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải chở cát làm rơi vãi ra đường.
Chỉ ít phút sau trong sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện một chiếc xe tải chở cát làm rơi vãi ra đường.
Xe vi phạm chở vật liệu làm rơi vãi gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Xe vi phạm chở vật liệu làm rơi vãi gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Với lỗi vi phạm này, tài xế phải chịu mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng.
Với lỗi vi phạm này, tài xế phải chịu mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng.
Những trường hợp vi phạm trong sáng ngày 8/11 đều được cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nghiêm lái xe vi phạm.
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nghiêm lái xe vi phạm.
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Công an thành phố Hà Nội) Nguyễn Duy Linh cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó chú trọng vừa kiên quyết xử lý, vừa kiên trì thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để chủ doanh nghiệp và lái xe nắm rõ những quy định của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành.Đồng thời kiên quyết xử lý đối với tất cả các trường hợp chở hàng quá tải trọng, tự thay đổi kích cỡ thành, thùng xe, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ…
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Công an TP. Hà Nội) - Nguyễn Duy Linh cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa kiên quyết xử lý, vừa kiên trì thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để chủ doanh nghiệp và lái xe nắm rõ những quy định của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành; đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chở hàng quá tải, tự thay đổi kích cỡ thành, thùng xe, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ…
Được biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022, Đội Cảnh sát giao thông số 8 sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, theo các chuyên đề như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đặc biệt đối với những phương tiện xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm như: chở quá tải, quá khổ, để rơi vãi...
Được biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022, Đội Cảnh sát giao thông số 8 sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, theo các chuyên đề như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đặc biệt đối với những phương tiện xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm như: chở quá tải, quá khổ, để rơi vãi...

Ngọc Linh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=