Lô hàng lậu gần 900 triệu đồng và cái giá phải trả của 2 cán bộ hải quan Cát Lái

08/10/2019 - 21:32

PNO - Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị phạt hai cán bộ hải quan 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Chiều nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong nhóm buôn lậu hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam và 2 công chức hải quan cảng Cát Lái tiếp tay cho nhóm buôn lậu.

Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Minh Luận từ 19 - 20 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Hà từ 14 - 16 năm tù, Nguyễn Văn Khiêm từ 13 - 15 năm tù về hai tội buôn lậu và đưa hối lộ, phạt Nguyễn Thành Cường Tín từ 9 - 10 năm tù về tội buôn lậu.

Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị phạt hai cán bộ hải quan là Nguyên Hoàng Sơn từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội nhận hối lộ, phạt Trần Văn Hùng từ 3 - 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lo hang lau gan 900 trieu dong va cai gia phai tra cua 2 can bo hai quan Cat Lai
 

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, Trần Minh Luận thành lập Công ty TNHH giao nhận ABC Việt Nam, kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguyễn Thị Ngọc Hà làm thủ tục thành lập công ty và giữ chức vụ kế toán, thuê Nguyễn Trung Kiệt - con trai của Nguyễn Văn Khiêm, lái xe cho Luận - đứng tên giám đốc.

Tháng 3/2015, Luận chỉ đạo Hà và Khiêm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH DCL kinh doanh đa ngành, thuê Huỳnh Kim Dũng - em vợ Khiêm - làm giám đốc và Khiêm là thành viên góp vốn, để Hà mạo danh Dũng ký các giấy tờ pháp lý của công ty. Thực chất, Luận là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty này.

Tháng 8/2014, Nguyễn Cường Thành Tín thành lập và đứng tên giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Jos Tín Nguyễn. Sau đó, Tín làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu, để Huỳnh Kim Dũng là người đại diện pháp luật của công ty nhưng thực chất Tín vẫn là mchủ sở hữu, điều hành hoạt động, ký mạo danh Dũng trên các giấy tờ pháp lý.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Luận, Hà, Khiêm và Tín quen biết nhau, được các đối tượng bên ngoài thuê sử dụng pháp nhân các Công ty ABC, DCL, Jos Tín Nguyễn, Công ty Khải Lợi, Công ty Cao Dương, Nam Hà Sơn để nhập khẩu hàng điện tử, điện lạnh qua sử dụng (là mặt hàng cấm nhập khẩu) từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, giá thuê 1 triệu đồng/container.

Đồng thời nhóm của Luận còn được hưởng tiền dịch vụ khi làm thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu.

Từ ngày 29/4/2014 đến ngày 27/5/2015, Luận, Hà, Khiêm nhập khẩu trái phép giá trị hàng phạm pháp là 9,5 tỉ đồng. Từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015, Luận, Hà, Khiêm, Tín buôn lậu 18 container hàng hóa về Việt Nam, giá trị hàng hóa phạm pháp hàng chục tỉ đồng.

Lo hang lau gan 900 trieu dong va cai gia phai tra cua 2 can bo hai quan Cat Lai
 

Tương tự, năm 2010, Luận thành lập Công ty Bảo Trí để nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Đặc biệt năm 2013, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) có văn bản yêu cầu khi nhập thực phẩm dinh dưỡng Ensure trên nhãn có nội dung "Không được bán tại Việt Nam và Mexico" thì phải liên hệ với Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế để giải quyết nên Trung tâm 3 chỉ cấp giấy xác nhận chất lượng cho lô hàng khi có ý kiến chỉ đạo của đơn vị trên.

Mặc dù không được cấp xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhưng Luận vẫn chỉ đạo Hà, Khiêm nhập hàng hóa trên.

Nhóm này dùng giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty Bảo Trí từ năm 2013 cho sản phẩm dinh dưỡng cùng loại nhưng khác nhau về nhãn hàng hóa để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lấy mẫu kiểm tra Trung tâm 3 xác định lô hàng trên không đúng với giấy xác nhận.

Tháng 6/2014, Luận đến Trung tâm 3 gặp Trần Thị Hà Chi - Trưởng phòng nghiệp vụ 3 - để nhờ Chi giúp đỡ cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu cần nhập khẩu. Chi chỉ đạo cấp dưới soạn văn bản cho chồng là Hoàng Lâm - Giám đốc Trung tâm 3 - ký giấy xác nhận cho lô hàng của Luận.

Trong quá trình kiểm soát hải quan đối với hàng hóa của Công ty Bảo Trí, Chi cục hải quan Cát Lái đã phân công Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Văn Hùng thực hiện nhiệm vụ.

Luận chỉ đạo Hà, Khiêm đưa cho Sơn 180 triệu, trong đó 90 triệu để Sơn tạo điều kiện thông quan hai lô hàng của Công ty Bảo Trí. Sau đó, Sơn trao đổi với Hùng, Hùng đồng ý để Sơn xác nhận thông quan trái quy định. Giá trị hàng hóa phạm pháp là 862 triệu đồng.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI