Lâm Đồng dự kiến hơn 58 tỷ nâng cấp hạ tầng hồ Xuân Hương

17/09/2021 - 11:07

PNO - Tổng mức đầu tư ban đầu của việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương giảm từ 83,6 tỷ đồng xuống 58,3 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt

Hồ Xuân Hương trong lòng trung tâm TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đà Lạt Tình Ca
Hồ Xuân Hương trong lòng trung tâm TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Đà Lạt Tình Ca

Theo Sở, đây là dự án nhóm C, được điều chỉnh chủ đầu tư từ Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Đà Lạt sang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đà Lạt.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh giảm từ 83,6 tỷ đồng xuống còn 58,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 49,7 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 804 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 3,7 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 2,7 tỷ đồng và chi phí khác hơn 1,4 tỷ đồng.

Việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương sẽ chia thành 2 đoạn chính.

Trong đó, đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông – Trần Quốc Toản đến nút giao Đinh Tiên Hoàng – Trần Quốc Toản sẽ mở rộng nút giao Trần Nhân Tông – Trần Quốc Toản 137m2.

Kết cấu đường phần mở rộng sẽ thảm bê tông nhựa hạt dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36cm; Vỉa hè lát đá granite với diện tích khoảng 215m2.

Di dời đường dây hạ thế từ nút giao Trần Quốc Toản – Bùi Thị Xuân đến nút giao Trần Quốc Toản – Lê Thị Hồng Gấm.

Còn đoạn từ nút giao giao Đinh Tiên Hoàng – Trần Quốc Toản đến nút giao Yersin Trần Quốc Toản sẽ mở rộng mặt đường đoạn từ cầu Ông Đạo đến vòng xoay Hồ Tùng Mậu lên thành 14m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 2,5-3m.

Vỉa hè lát đá granite; xây dựng hệ thống lan can bằng kính cường lực, khung sắt và bố trí các bồn trồng hoa phía công viên Xuân Hương.

Hệ thống thoát nước dọc bằng cống tròn bê tông cốt thép D600 kết hợp với xây dựng hệ thống hố ga, cửa thu nước mặt đường. Xây dựng tường chắn ốp gạch lỗ bằng xi măng, trồng cỏ; gia cố mái taluy phía công viên Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương, rộng khoảng 5km2 nằm trong trung tâm TP. Đà Lạt. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh Lâm Đồng với hàng thông cổ thụ và bãi cỏ xanh mướt bao quanh lòng hồ yên ả. Xung quanh hồ có nhiều công trình kiến trúc đẹp, nhất là quảng trường Lâm Viên, vườn hoa thành phố được xem là biểu tượng của Đà Lạt, thu hút du khách.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI