Hồ Xuân Hương - Đà Lạt thành bãi rác nổi mênh mông

12/09/2018 - 12:22

PNO - Sau đợt mưa lớn, mặt hồ Xuân Hương sáng nay, 12/9, ngập rác thải và cá chết nổi tràn lan, bốc mùi hôi thối.

Ho Xuan Huong - Da Lat thanh bai rac noi menh mong
Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều tối hôm trước, rác thải từ các phường 9, 12 theo dòng nước đổ về, nổi tràn lan trên mặt hồ Xuân Hương (đoạn từ Vườn hoa Thành phố đến khu vực Quảng trường Lâm Viên) trông rất phản cảm.
Ho Xuan Huong - Da Lat thanh bai rac noi menh mong

Các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, túi ni lông, nước thải, bùn đỏ… khiến mặt nước bị đổi màu và ô nhiễm nghiêm trọng. Xác cá chết nổi lềnh bềnh khắp mặt hồ, bốc mùi hôi thối.

Ho Xuan Huong - Da Lat thanh bai rac noi menh mong
Theo người dân Đà Lạt, tình trạng này kéo dài nhiều năm qua. Mỗi khi mưa lớn, lượng rác thải khổng lồ từ vùng chuyên canh nông nghiệp ở các phường 9, 10, 12 theo dòng nước đổ về, biến hồ Xuân Hương thành... bãi rác mênh mông.
Ho Xuan Huong - Da Lat thanh bai rac noi menh mong
Bùn đất theo dòng nước mưa đổ về khiến nước hồ Xuân hương đỏ ngầu. Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt thừa nhận, mỗi khi mưa lớn, nước từ phía thượng nguồn và các vùng nông nghiệp kéo theo rác thải như bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu… đổ về hồ Xuân Hương làm nước hồ bị ô nhiễm. 
Ho Xuan Huong - Da Lat thanh bai rac noi menh mong
Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt dùng lưới vây rác tại các cửa của hồ lắng nhưng không hiệu quả. Rác vẫn tràn qua các lưới lắng rồi tuôn vào hồ. Vì thế, sau mỗi trận mưa lớn, đơn vị này phải cho nhân viên thu gom rác thải và dọn dẹp mặt hồ. 

                                                        Quân Kỳ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI