Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của TPHCM đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất dù liên tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19.
Lượng người mua online (trực tuyến), qua điện thoại tăng đột biến khiến nhiều siêu thị, cửa hàng đang rơi vào tình trạng quá tải.
TPHCM thí điểm mở cửa lại các chợ truyền thống nhưng giới hạn số lượng tiểu thương hoặc để tiểu thương bán luân phiên.
Trong văn bản gửi đến các ngân hàng, Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng hoạt động lừa đảo thanh toán thẻ diễn ra ngày càng tinh vi.
Đánh vào tâm lý của nhiều người Việt đang ở nước ngoài muốn về Việt Nam, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các chuyến bay ảo để lừa bán vé.
Phú Quốc trở thành nơi đầu tiên của cả nước được chọn làm thí điểm đón khách du lịch quốc tế, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm nay.
Một số siêu thị đã triển khai các điểm bán hàng lưu động tại TPHCM nhằm giúp người dân thuận tiện hơn khi mua các sản phẩm thiết yếu.
Không thể bán heo do các chợ đầu mối, chợ lẻ tạm dừng hoạt động, Hiệp hội chăn nuôi đề xuất mở điểm bán thịt "giải cứu", hỗ trợ người nuôi heo.
Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), hiện đã có 16 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.
Trong làn sóng COVID-19 thứ tư tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp châu Âu cho biết sẵn sàng chi trả để tiêm vắc xin cho nhân viên.
Giá bán xăng dầu trong nước đồng loạt lập đỉnh mới sau khi tăng thêm hơn 800 đồng/lít trong kỳ điều hành giá chiều 12/7.
TP. Thủ Đức (TPHCM) vừa chỉ đạo thành lập trung tâm trung chuyển nông sản để điều tiết hàng hóa cho TPHCM trong bối cảnh 3 chợ đầu mối vẫn đóng cửa.
Dù bán vé trong giai đoạn từ tháng 7-10/2021, nhưng Vietnam Airlines cho biết sẽ chỉ nối lại một số đường bay quốc tế trên cơ sở an toàn dịch bệnh.
Người dân nhiều khu vực tại TPHCM vẫn khó mua nông sản, thực phẩm dù chấp nhận giá cao, trong khi nhiều vùng trồng bán rẻ cũng chẳng ai mua.
Lượng hàng hóa thiết yếu như gạo, trứng, mắm, muối, củ, quả... được cung ứng nhiều hơn khi siêu thị mini 0 đồng được mở lại.
Một số doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường đề nghị tăng 1.500-2.630 đồng/chục trứng gà và 2.000-2.420 đồng/chục với trứng vịt.
TPHCM đã chính thức cho hoạt động trở lại “Siêu thị mini 0 đồng” với số lượng 10 siêu thị/ngày.
Hàng khách có thể xét nghiệm ngay tại sân bay, tuy nhiên mức phí mức giá xét nghiệm RT-PCR được công bố hiện đắt hơn cả vé máy bay.
Giá xăng trong nước được dự báo có thể tăng thêm từ 1.000-1.300 đồng/lít (tùy loại) trong kỳ điều hành giá ngày mai (12/7) theo xu hướng giá xăng dầu thế giới.
Nhiều nhà sản xuất, kinh doanh quảng cáo các dòng tủ lạnh có khả năng khử mùi, diệt khuẩn, thậm chí đạt hiệu quả đến 99%, nhưng thực tế lại khác xa.
Số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng kinh doanh bất động sản và chứng khoán tăng cao hơn cả thu nhập doanh nghiệp ở lĩnh vực này.
Thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là gặp khó trong tiếp cận vốn vay.
MM Mega Market khẳng định nguồn hàng không thiếu nhưng có hiện tượng khách mua gom với số lượng lớn dẫn đến thiếu hàng cục bộ.
Thanh tra Sở Công thương sẽ phối hợp với Cục Quản lý Thị trường kiểm tra các chợ truyền thống, xử phạt nếu phát hiện trường hợp nâng giá bán.
Hơn 60% chợ truyền thống bị đóng cửa đã khiến cho việc phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng khó khăn.