PNO - Một số điểm bán hàng yêu cầu khách phải trả bằng tiền mặt, không chấp nhận quẹt thẻ hoặc chuyển khoản, thậm chí công khai thu thêm phí nếu khách không thanh toán bằng tiền mặt.
Chị Hải Yến (TPHCM) kể, khi mua thực phẩm ở một tiệm trong chợ Bàn Cờ, chị đề nghị quẹt thẻ thì nhân viên báo sẽ thu thêm phí dịch vụ bằng 1,5% trị giá đơn hàng.
Nhân viên này giải thích, trước đây, tiệm đóng thuế khoán, nay chuyển sang kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế, phải lấy hóa đơn đầu vào đầy đủ nên chi phí tăng. Chủ tiệm phân bua: “Tiệm đã chi hơn 40 triệu đồng để trang bị máy tính, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, mua phần mềm và chữ ký số. Cứ mỗi giao dịch quẹt thẻ, tiệm phải in ra 2 hóa đơn, 1 cái đưa chị giữ, 1 cái thì cửa hàng giữ. Việc thu phí là để bù đắp chi phí in hóa đơn nên nếu chị trả tiền mặt thì không mất phí này”.
Việc thu thêm phí cũng diễn ra ở các khu mua sắm nổi tiếng như Saigon Square, chợ Bến Thành, chợ An Đông. Nữ tiểu thương tên D. ở chợ An Đông cho biết, sạp của chị có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, thuộc diện phải áp dụng hóa đơn điện tử, với chi phí mua phần mềm, in hóa đơn đắt đỏ, “ăn” hết lợi nhuận. Chị dẫn chứng, 1 cuộn băng keo có giá 25.000 đồng, lợi nhuận là 2.500 đồng nhưng chi phí cho mỗi lần xuất hóa đơn điện tử là 1.000 đồng, khiến lợi nhuận chỉ còn 1.500 đồng. Nếu khách quẹt thẻ từ máy POS, sạp phải tốn thêm chi phí in giấy. Do đó, các chủ sạp thu thêm phí quẹt thẻ từ khách hàng để bù chi phí.
Nhiều tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương, TPHCM vẫn lúng túng với việc kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực
Khi mua bánh mì trên đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TPHCM, anh Quốc đề nghị chuyển khoản nhưng chủ tiệm yêu cầu trả bằng tiền mặt. Khi anh nói chỉ có tiền trong tài khoản nên nếu không chấp nhận thì không mua, chủ tiệm mới đồng ý. Lúc chuyển khoản, anh sơ ý chuyển dư 10.000 đồng, chủ tiệm không chịu trả lại tiền thừa mà đề nghị anh lấy thêm ổ bánh mì khác, bởi “chuyển dư thì doanh số cao hơn, nộp thuế nhiều hơn”.
Theo quy định hiện hành, các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, bán lẻ, vận tải, thẩm mỹ… có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế; toàn bộ hộ kinh doanh phải kê khai thuế dựa trên doanh thu thực tế. Mục đích của chính sách này là minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và hạn chế thất thu ngân sách. Nhưng không ít hộ kinh doanh lo rằng, nếu doanh thu thực tế bị giám sát chặt chẽ, họ phải nộp thuế nhiều hơn trước. Do vậy, họ vẫn muốn nhận tiền mặt, từ chối giao dịch qua ngân hàng để giấu doanh thu thực.
“Thu phí để bù chi phí” là ngụy biện
Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) - cho rằng, việc các hộ kinh doanh thu thêm phí (1,5%) nếu chuyển khoản, quẹt thẻ đang gây bức xúc cho khách hàng.
Theo bà, việc viện lý do “thu phí để bù chi phí” là ngụy biện. Thực tế, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh từ trước đến nay không hề thay đổi. Cụ thể, mức thuế cho ngành bán buôn, bán lẻ là 1,5% và ngành dịch vụ ăn uống là 4,5% trên doanh thu, bao gồm 3% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 1,5% thuế thu nhập cá nhân, bất kể thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Việc thu thêm cho thấy trước đây, các hộ kinh doanh này đã không kê khai đầy đủ doanh thu và giờ đây họ đang đẩy trách nhiệm tài chính sang phía người tiêu dùng một cách bất hợp lý.
Thạc sĩ Trần Minh Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn An Phát - cũng nhận định, việc một số nơi thu thêm phí 1,5% đối với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản là hệ quả của việc lâu nay, những nơi này chưa tuân thủ đúng quy định về thuế. Cụ thể, nhiều hộ kinh doanh thường không tính thuế vào giá bán để giữ mức giá rẻ nên khi phải thực hiện nghĩa vụ thuế nghiêm túc, họ đẩy phần chi phí này sang người mua. Họ vẫn muốn giữ giá niêm yết rẻ hơn đối thủ. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh.
Theo ông, để giải quyết dứt điểm tình trạng “loạn phí” và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và nêu lộ trình áp dụng việc xử phạt đối với các hộ không tuân thủ quy định.
Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa - Chủ tịch Đại lý thuế Trí Nguyễn - nhận xét, chi phí in hóa đơn đang quá cao. Giá trị đơn hàng bán lẻ thường rất thấp, số lượng hóa đơn lớn, khách hàng gần như không thể cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân nhưng người bán lẻ vẫn thuộc diện bắt buộc phải xuất hóa đơn. Các hộ kinh doanh than chi phí xuất hóa đơn điện tử cao hơn cả lợi nhuận mỗi đơn hàng, thậm chí còn cao hơn số thuế phải nộp. Cụ thể, chi phí cho mỗi lần xuất hóa đơn điện tử dao động từ 500-1.000 đồng/đơn. Có tình trạng đơn hàng chỉ lãi 200 đồng nhưng chi phí xuất hóa đơn và phần mềm đã mất 500 đồng.
Hiện tại, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Theo dự thảo, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng, nếu bán hàng hóa, dịch vụ dưới 50.000 đồng/lần và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn thì người bán được lập hóa đơn điện tử tổng hợp vào cuối ngày thay vì phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch. Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bản tổng hợp chi tiết khi cơ quan chức năng yêu cầu. Hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn cho từng giao dịch nếu người mua yêu cầu.
3 cách hiểu sai phổ biến của hộ kinh doanh
Nhận chuyển khoản là tự động bị truy thu thuế: Đây là quan điểm thiếu cơ sở pháp lý. Cơ quan thuế không tự động thu thuế dựa trên giao dịch chuyển khoản, cũng không tùy tiện theo dõi tài khoản cá nhân. Nghĩa vụ thuế vẫn dựa trên nguyên tắc tự kê khai và tự nộp, kết hợp với hậu kiểm.
Chỉ nhận tiền mặt là không bị quản lý thuế: Đây là suy nghĩ sai. Theo lộ trình, việc áp dụng thuế theo doanh thu thực tế đi kèm với yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử và ghi chép đầy đủ doanh thu, bất kể hình thức thanh toán. Cơ quan thuế có thể xác minh từ nhiều nguồn như dữ liệu hóa đơn, đơn tố giác, thông tin ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ… Càng lộ doanh thu, càng bị thu thuế cao: Thực tế, nếu kê khai trung thực và đúng cách, hộ kinh doanh vẫn được hưởng mức thuế phù hợp, thậm chí được miễn, giảm theo chính sách hỗ trợ. Công khai doanh thu còn giúp nâng cao uy tín, dễ tiếp cận vốn ngân hàng và mở rộng quy mô kinh doanh.
Thay vì lo lắng hay tìm cách “né” chuyển khoản, các hộ kinh doanh nên hiểu đúng rằng, việc chuyển khoản không làm tăng nghĩa vụ thuế mà chỉ làm rõ hơn doanh thu thực tế. Hộ kinh doanh có thể bị kiểm tra, xử phạt nếu không nhận chuyển khoản hoặc tự ý thu phí. Hộ kinh doanh nên tuân thủ đúng quy định để tránh rủi ro pháp lý, hoạt động minh bạch, bền vững và phát triển lâu dài.
Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa
Cảnh báo từ cơ quan thuế
Theo thông tin từ Ban Pháp chế (Cục Thuế), gần đây có tình trạng một số hộ kinh doanh quy mô lớn yêu cầu người mua chỉ thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản hay các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác như quẹt thẻ, ví điện tử.
Pháp luật không cấm hộ kinh doanh nhận tiền mặt. Tuy nhiên, khi một hộ kinh doanh quy mô lớn có hành vi chủ động chỉ nhận tiền mặt, đồng thời không xuất hóa đơn, thì đó không còn là hành vi “trung tính” mà đã trở thành dấu hiệu rủi ro cao.
Trong quản lý thuế, có khái niệm “chỉ báo rủi ro hành vi” - những hành vi chưa phải vi phạm nhưng thường xuất hiện trước hoặc song hành với vi phạm. Ví dụ: chỉ nhận tiền mặt, không nhận chuyển khoản, không xuất hóa đơn… Đây là những tín hiệu cho thấy khả năng che giấu doanh thu.
Thực tế cho thấy, trốn thuế hiếm khi bắt đầu bằng một hành vi vi phạm lớn, mà thường bắt đầu bằng những giao dịch “không để lại dấu vết”, với thói quen “trả tiền mặt cho tiện” hoặc suy nghĩ “chắc không sao”. Từ đó, một số hộ kinh doanh dần hình thành chuỗi hành vi: từ chối chuyển khoản -> sử dụng tiền mặt -> “lách luật” -> không kê khai -> vi phạm pháp luật về thuế.
Cơ quan thuế không nhìn vào từng hành vi đơn lẻ, mà đánh giá toàn bộ chuỗi hành vi: yêu cầu thanh toán tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu, kê khai thấp… Khi chuỗi hành vi này hình thành và gây hậu quả về thuế, hành vi không chỉ dừng ở xử phạt hành chính.
Thị trường vàng những ngày qua chứng kiến những đợt điều chỉnh giá đột ngột. Sáng nay (26/3), giá vàng SJC đã giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập (26/3/1988 - 26/3/2026), Agribank triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi quy mô lớn trên toàn quốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn...
Ngày 24/3/2026, tại Hà Tĩnh, BIDV đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc đến khách hàng may mắn trong chương trình “Đón mùa lễ hội-Tiết kiệm bội quà”.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 420-6.246 đồng/lít theo kết quả điều chỉnh được Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố 23g ngày 24/3.