"Kích hoạt" du lịch miền Trung, Đà Nẵng dự kiến đón khách quốc tế trong tháng 11

18/10/2021 - 12:10

PNO - Nhiều tỉnh miền Trung đang chuẩn bị “kích hoạt” ngành du lịch trở lại, trước mắt ưu tiên đón du khách nội địa bằng các tour khép kín.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho biết: Đà Nẵng dự kiến đón du khách nội địa theo các giai đoạn: Đón du khách tại chỗ trong phạm vi thành phố (từ ngày 20/10/2021); đón khách từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng (từ tháng 11/2021) theo tour/combo khép kín; đón khách nội địa từ các tỉnh, thành phố khác đã kiểm soát dịch (dịp tết Dương lịch 2022); du khách đi tour/combo khép kín do công ty lữ hành khai thác và quản lý. Điều kiện chung đối với du khách là đã tiêm hai mũi vắc-xin, không test nhanh và không cách ly, đi theo tour/combo trọn gói khép kín. 

Từ đâu tháng 10/2021, Công ty Oxalis đã tổ chức tuor khám phá tại hệ thống hang Tú Làn thuộc quần thể Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng - ẢNH: THUẬN HÓA
Từ đâu tháng 10/2021, Công ty Oxalis đã tổ chức tuor khám phá tại hệ thống hang Tú Làn thuộc quần thể Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng - Ảnh: Thuận Hóa

Đối với du khách quốc tế, Đà Nẵng sẽ đón khách đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, thí điểm theo ba giai đoạn: Từ tháng 11/2021 đón khách quốc tế và Việt kiều đi theo mục đích thương mại, công vụ, thăm thân; nhập cảnh Đà Nẵng, cách ly tập trung bảy ngày, sau đó cách ly tại nhà; có doanh nghiệp bảo lãnh và quản lý khi vào Việt Nam. Khách lưu trú tại khách sạn được thành phố ra quyết định làm cơ sở cách ly có thu phí. Giai đoạn hai, từ tháng 1/2022, đón du khách quốc tế (hộ chiếu vắc-xin, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, bảo hiểm y tế quốc tế…) đi theo tour trọn gói, khép kín. Giai đoạn ba là khi Chính phủ cho phép khôi phục lại các đường bay quốc tế, Đà Nẵng sẽ đón khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, châu Úc, Trung Đông, Nga…

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Trước mắt, Quảng Nam đón du khách nội địa đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin đến từ các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch, tham quan phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn”.  

Tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến vào tháng 12/2021, chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) từ Hàn Quốc sẽ đưa các nhà đầu tư đến Huế. Đây sẽ là lần đón khách quốc tế trở lại Huế đầu tiên sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ông Trần Hữu Thùy Giang - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế - cho biết vừa qua Sở Du lịch đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác và xúc tiến du lịch, đầu tư ba bên với Công ty TNHH Smart Media City và cảng hàng không quốc tế Phú Bài nhằm xúc tiến tổ chức các tuyến bay thẳng hoặc quá cảnh từ Hàn Quốc đến Huế. Trước mắt là phối hợp đón những nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế dự hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2021.

Tỉnh Quảng Bình sẽ thí điểm các chương trình du lịch trọn gói sau ngày 15/10, trước mắt chỉ tiếp nhận du khách trong tỉnh, du khách các địa phương khác nếu đến từ vùng xanh, có chứng nhận tiêm đủ hai liều vắc-xin ít nhất 14 ngày, không quá 12 tháng tính ở thời điểm đến Quảng Bình. 

Nhóm phóng viên miền Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI