Khu chợ bán hàng rong hợp pháp đầu tiên ở Sài Gòn

08/07/2017 - 12:12

PNO - Hơn năm qua, nhiều tiểu thương ở chợ Phạm Văn Hai - quận Tân Bình phấn khởi khi được kinh doanh trong khu tập kết người bán hàng rong hợp pháp, có công việc và thu nhập ổn định.

Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Từ khoảng 17h50 hằng ngày, nhiều tiểu thương bắt đầu dọn hàng quán ra trước cổng mặt tiền chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM để buôn bán, đây là khu chợ tập kết bán hàng rong hợp pháp đầu tiên của Sài Gòn.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Khu chợ được đánh dấu vị trí sẵn, phân chia khu vực rõ ràng nên không có cảnh tranh giành mất trật tự như buôn bán lề đường trước đây.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Khung cảnh chợ hàng rong chủ yếu bán mặt hàng thức ăn như bún, phở, cơm... và thức uống giải khát như sinh tố, trà sữa,... nên thu hút rất đông thực khách.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Các tiểu thương rất ý thức việc vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan để khu chợ trở nên văn minh sạch đẹp hơn.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Khu chợ được ngăn bằng một dải phân cách.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Mỗi sạp hàng được bố trí mái che di động để che nắng mưa nên rất tiện lợi.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cũng có một bãi đậu xe miễn phí cho thực khách đến tham quan ăn uống tại đây, thời gian giữ xe từ lúc 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Bà Nguyễn Thị Chiêu Ly, quận Tân Bình chia sẻ: "Tôi bán hủ tiếu ở đây gần 1 năm rồi, từ khi quận cấp phép cho bà con buôn bán ở đây thì công việc của chúng tôi rất ổn định, không phải lo sợ cảnh bị công an đuổi bắt, ở đây chúng tôi bày hàng quán, bàn ghế đúng nơi đúng chỗ và tuân thủ theo quy định của ban quản lý chợ".
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, quận Tân Bình, tâm sự: "Bà con tiểu thương ở đây rất cảm ơn Uỷ ban nhân dân quận đã tạo một chỗ bán ổn định, lúc đầu thì lượng khách cũng thưa thớt dần sau này lượng khách trở nên ổn định và ngày một đông hơn".
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Theo chủ trương của UBND quận Tân Bình, phương án bố trí người bán hàng rong có nơi kinh doanh ổn định sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khảo sát thêm địa điểm mới và có thể triển khai ở khu vực chợ Tân Bình và Bầu Cát.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Thực khách ở đây chủ yếu là các bạn trẻ, thời điểm đông khách nhất là khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ, đặc biệt vào những ngày cuối tuần lượng khách tăng gấp đôi.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Các sạp hàng và bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp và đúng theo quy định của ban quản lý chợ.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Bà con tiểu thương kinh doanh rất thân thiện, không có cảnh chen lấn giành giật khách tạo nên một nét văn hóa rất riêng của khu chợ hàng rong đầu tiên của Sài Gòn.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Ngoài quận Tân Bình, nhiều quận huyện ở TP.HCM đang tìm cách bố trí, sắp xếp khu vực cho những người bán hàng rong. Quận 10 đang khảo sát các tuyến đường như: Tô Hiến Thành, Bắc Hải, công viên Lê Thị Riêng và một số tuyến đường có vỉa hè rộng trên 6m để có phương án thí điểm thành các khu phố ẩm thực, phố hàng rong có quy hoạch.
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Chị Phạm Thị Ngọc Minh cho biết: “Từ lúc vào khu chợ này để kinh doanh thì thu nhập và cuộc sống ổn định hơn, ở đây chúng tôi được lực lượng bảo vệ ban quản lý chợ hỗ trợ việc vệ sinh môi trường cũng như kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.”
Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
Nhiều người đi qua khu vực chợ Phạm Văn Hai (phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM) đều sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh buôn bán hàng rong tại đây đều rất ngăn nắp và trật tự.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI