Không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin “sởi -rubella”

03/10/2014 - 17:15

PNO - PN - Ngày 2/10, tại hội thảo “Truyền thông về chiến dịch tiêm vắc-xin sởi - rubella trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015” do Bộ Y tế tổ chức tại Viện Pasteur TP.HCM, GS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung...

edf40wrjww2tblPage:Content

PGS-TS-BS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định: vắc-xin sởi - rubella đã sử dụng trên 600 triệu liều ở 39 nước. Đây là vắc-xin an toàn, thông thường sau tiêm chỉ có phản ứng nhẹ như đau, sốt, nổi ban. Để tiến tới loại trừ bệnh sởi theo mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2017 và khống chế được bệnh rubella; Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) đã hỗ trợ tất cả trẻ từ 1-14 tuổi (khoảng 23 triệu trẻ) trên toàn quốc được tiêm một mũi vắc-xin sởi - rubella miễn phí tại các điểm tiêm chủng trong trường học hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn. Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% trong chiến dịch này.

Khong co truong hop phan ung nang sau tiem vac-xin “soi -rubella”

Trẻ được tiêm vắc-xin sởi - rubella tại một trường học ở Q.6, TP.HCM vào ngày 1/10

Nếu bệnh sởi là một trong những bệnh gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi, khả năng lây lan nhanh thì có đến 70-90% trẻ sinh ra từ mẹ bị rubella ba tháng đầu thai kỳ ở Việt Nam bị đa dị tật như: điếc, giảm thính lực, dị tật bẩm sinh, đầu nhỏ, viêm não, đục thủy tinh thể, nhãn cầu nhỏ, ban xuất huyết…

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng sẽ tổ chức thành ba đợt. Đợt một sẽ tiêm cho trẻ từ 1-5 tuổi từ tháng 9-10/2014, đợt hai dành cho trẻ từ 6-10 tuổi được chích từ tháng 11-12/2014 và đợt ba sẽ triển khai cho trẻ từ 11-14 tuổi từ tháng 1-2/2015. Để đảm bảo chất lượng vắc-xin, Cục sẽ kiểm định từng lô trước khi sử dụng. Trong quá trình triển khai tiêm chủng, Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế sẽ lấy mẫu kiểm định ngẫu nhiên và khi có ca tai biến nặng sau tiêm chủng.

THANH KHÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI