Khởi tố dì ruột dùng cán chổi đánh bé 4 tuổi nhập viện

09/05/2022 - 12:26

PNO - Được nhờ chăm sóc bé gái 4 tuổi, Huyền nhiều lần dùng cán chổi sắt đánh gây thương tích cho cháu bé.

Ngày 9/5, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại tổ dân phố Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) liên quan đến vụ một bé gái 4 tuổi bị dì ruột đánh phải nhập viện điều trị.

Những vết bầm tím trên lưng bé gái 4 tuổi
Những vết bầm tím trên lưng bé gái 4 tuổi

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 26/4, cháu L.Q.T (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Các bác sĩ sau đó phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương, bầm tím ở vùng đầu, lưng, bụng, chân. Nghi những vết thương này do bị đánh nên các bác sĩ đã trình báo đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đánh cháu T. là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, dì ruột của T.). Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Huyền khai dùng cán chổi sắt đánh cháu vì lười ăn. 

Qua kiểm tra, kết quả giám định thương tích của cháu T. là 9%.

Lãnh đạo thị trấn Thiên Cầm cho biết, T. là con đầu trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ cháu T. vào miền Nam làm thuê nên gửi cháu T. cho dì ruột là Nguyễn Thị Huyền chăm sóc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI