Khởi động sáng tác văn học, nghệ thuật mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

13/07/2023 - 12:47

PNO - Sáng 13/7, chương trình phát động Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025) được tổ chức tại Nhà hát TPHCM.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong ca cảnh
Các nghệ sĩ biểu diễn trong ca cảnh Hãy đến với thành phố tôi trong lễ phát động vào sáng 13/7, tại Nhà hát TPHCM

Cuộc vận động sáng tác mang chủ đề TPHCM Tự hào 50 năm bản anh hùng ca, trên nhiều lĩnh vực: âm nhạc (ca khúc, giao hưởng, nhạc kịch), điện ảnh (phim tài liệu, phim điện ảnh, kịch bản), kiến trúc (chia thành 2 hạng mục, có không gian dưới 2.000 mét vuông và từ 2.000 mét vuông trở lên), múa (múa tình tiết, thơ múa, tổ khúc múa, kịch múa), mỹ thuật (tranh, tượng, cụm tranh, cụm sắp đặt, tượng đài, cụm tượng đài, tranh hoành tráng), nhiếp ảnh (ảnh đơn, bộ ảnh, sách ảnh), sân khấu (kịch nói, cải lương, hát bội, kịch bản có thời lượng 90 phút trở lên), văn học (tập truyện ký, tập truyện ngắn, tập thơ, tiểu thuyết).

BTC khuyến khích tác giả sáng tạo tác phẩm về nội dung, hình thức sáng tạo, quy mô lớn theo tinh thần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đối tượng tham gia gồm cá nhân, tập thể là công dân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả có thể tham gia thi nhiều tác phẩm, nhiều thể loại. Kịch bản, tác phẩm tham gia được công bố từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/4/2024, chưa đạt giải bất kỳ cuộc thi, cuộc vận động nào. 

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/4/2024. Bài thi nộp tại Sở VH-TT TPHCM (quận 1, TPHCM), hoặc liên hệ với ông Phạm Hoàn Long, chuyên viên phòng nghệ thuật của Sở. Thời gian thẩm định và trao giải dự kiến diễn ra vào quý II/2024. BTC sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho từng thể loại, lĩnh vực. 

*Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn:

 

Sở VH-TT TPHCM sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để tham mưu UBND TPHCM kế hoạch dàn dựng, quảng bá cho các tác phẩm này. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TPHCM. 

Tại buổi phát động cuộc thi sáng 13/7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TPHCM cảm ơn văn, nghệ sĩ thời gian qua đã có những tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh đời sống, nỗ lực, cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong công cuộc xây dựng TPHCM. Tác phẩm giúp đời sống văn học, nghệ thuật, đời sống tinh thần của người dân TPHCM ý nghĩa, phong phú hơn; đồng hành, động viên cho sự nghiệp xây dựng TP.

Ông kỳ vọng cuộc vận động này sẽ là dịp để tác giả nhìn lại, phản ánh những nét đẹp, sự cố gắng trong đời sống, văn hóa, con người của TP trong 50 năm qua. Ông mong văn nghệ sĩ của TPHCM và cả nước; văn nghệ sĩ sống ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, yêu mến TPHCM; người sáng tác không chuyên cùng tham gia để cuộc vận động thêm sôi nổi, ý nghĩa. Những tác phẩm không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân, mà còn góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố thịnh vượng, hạnh phúc.

Về giải thưởng, sẽ có cơ chế xứng đáng cho tác phẩm tham gia, đạt giải. Đồng thời sẽ có cơ chế đầu tư, dàn dựng, quảng bá các tác phẩm đạt giải. 

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trong lễ phát động vào sáng 13/7
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trong lễ phát động vào sáng 13/7

 

 

 Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI