Khởi động cuộc thi tìm kiếm tác phẩm âm nhạc và sân khấu xuất sắc

09/01/2020 - 14:06

PNO - Cuộc vận động sáng tác do UBND TP.HCM tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc ở hai lĩnh vực âm nhạc và sân khấu.

Cuộc vận động sáng tác hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước do  UBND TPHCM tổ chức đã chính thức khởi động, nhằm tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc ở hai lĩnh vực âm nhạc và sân khấu.

Châu về hợp phố - một trong những tác phẩm được dàn dựng từ kịch bản đoạt giải cuộc Vận động sáng tác kịch bản sân khấu
Châu về hợp phố - một trong những tác phẩm được dàn dựng từ kịch bản đoạt giải Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu

Với chủ đề Mãi mãi một tình yêu, các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước đều có thể gửi tác phẩm dự thi cuộc vận động sáng tác (ngoại trừ các thành viên ban tổ chức, hội đồng chấm giải và tổ thư ký).

Mỗi tác giả được gửi tối đa không quá 2 tác phẩm dưới hình thức:

 Âm nhạc:

- Thanh nhạc: Nhạc kịch, thanh xướng kịch, hợp xướng, trường ca, ca khúc (bao gồm bản in và đĩa thu âm).

- Khí nhạc: Giao hưởng và các thể loại khí nhạc khác (bao gồm bản in và đĩa thu âm).

Sân khấu: Cải lương, Hát bội, kịch nói (có thể là vở diễn hoàn chỉnh (bao gồm bản ghi hình và kịch bản gốc) hoặc kịch bản hoàn chỉnh).

- Những tác phẩm được xét giải thưởng phải là các sáng tác trong thời gian từ 1/1/2017 đến 30/7/2020, chưa từng đoạt giải cao (Huy chương vàng, Huy chương bạc, giải A, giải B) tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, các cuộc vận động sáng tác cấp quốc gia và Giải thưởng Văn học nghệ thuật TPHCM 5 năm.

Các tiêu chí xét chọn: Có tính phát hiện, sáng tạo, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Thể hiện truyền thống yêu nước, anh hùng, sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình của nhân dân TPHCM. Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống và con người thành phố hôm nay. Ca ngợi những thành tựu văn hóa, kinh tế, an sinh xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đạt được sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, kêu gọi đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của TPHCM trên tất cả các lĩnh vực.

Tiên Nga - tác phẩm sân khấu đoạt giải Nhất - Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 5 năm lần 2.
Tiên Nga - tác phẩm sân khấu đoạt giải Nhất - Giải thưởng Văn học nghệ thuật TPHCM 5 năm lần 2.

Cơ cấu giải thưởng (cho mỗi lĩnh vực):

1 giải A, mỗi giải 100 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 80 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 50 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi gửi về: Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, từ nay đến hết ngày 30/7/2020 (theo dấu bưu điện).

T.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI