Khốc liệt cuộc đua tăng chiều cao

17/10/2025 - 06:29

PNO - Văn hóa xem trọng chiều cao đang tạo ra một cơn sốt y tế và xã hội. Ở nhiều nước, hàng triệu phụ huynh sẵn sàng cho con tiêm hormone tăng trưởng, nhiều thanh niên sẵn sàng dùng dao kéo để được cao hơn mà bất chấp rủi ro.

Tiêm hormone tăng trưởng từ bé

Tại Trung Quốc, Ran Yingying - cựu MC truyền hình, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội - và chồng là nhà vô địch đấm bốc Olympic Zou Shiming đều cao 1,62m. Họ lo lắng khi cậu con trai 11 tuổi Haohao mới chỉ cao 1,36m.

Tại một bệnh viện ở Thượng Hải, bác sĩ nói với Ran, việc tiêm hormone tăng trưởng là “cần thiết” nếu muốn Haohao phát triển chiều cao. Chi phí cho 1 mũi tiêm hằng ngày dao động từ 200 - 2.000 nhân dân tệ. Ran chia sẻ cảm giác run rẩy khi tự tay tiêm mũi đầu tiên cho con, nhưng chính Haohao lại an ủi mẹ: “Con không sợ tiêm đâu. Nhiều vận động viên cũng trải qua điều trị hormone rồi. Biết đâu một ngày con sẽ trở thành vận động viên như cha”.

Kiểm tra thể chất tại trung tâm tăng trưởng TallnFit (Hàn Quốc) - Nguồn ảnh: TallnFit
Kiểm tra thể chất tại trung tâm tăng trưởng TallnFit (Hàn Quốc) - Nguồn ảnh: TallnFit

Theo một nghiên cứu năm 2024, 60% trẻ em và thanh thiếu niên ở Hàn Quốc tiêm hormone tăng trưởng chỉ để tăng chiều cao mà không hề có bất kỳ chẩn đoán thiếu hormone hay bệnh lý nào. Từ đó, thị trường tiêm hoemone tăng trưởng tại Hàn Quốc cũng tăng chóng mặt, đạt khoảng 480 tỉ won trong năm 2023, cao hơn 2,5 lần so với năm 2019. Chi phí điều trị này cực kỳ đắt đỏ, thường tốn khoảng 10 triệu won mỗi năm và kéo dài trong 5-6 năm.

Nhiều rủi ro sức khỏe

Điều đáng lo ngại là việc lạm dụng hormone tăng trưởng đang đi kèm với những rủi ro sức khỏe. Trong 10 năm (2014-2023), 6.309 sự cố bất lợi liên quan đến tiêm hormone đã được báo cáo tại Hàn Quốc, chủ yếu là đau, chảy máu hoặc sưng tại chỗ tiêm. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo về nguy cơ béo phì, bệnh khớp và tim mạch nếu lạm dụng tiêm hormone trên trẻ em có mức hormone bình thường.

Nỗi ám ảnh, tự ti về chuyện “không được cao” không chỉ dừng lại ở các bậc phụ huynh mà còn đeo bám những người trưởng thành. Tại Trung Quốc, các quảng cáo tuyển dụng vẫn thường yêu cầu chiều cao tối thiểu cho cả những công việc không liên quan đến thể chất. Dữ liệu từ một trang mai mối năm 2020 cho thấy, hơn 80% phụ nữ Trung Quốc muốn bạn trai cao hơn mình. Tại Hàn Quốc, công ty tư vấn hôn nhân Gayeon cho biết khách hàng nữ muốn bạn đời cao ít nhất là 1,7m.

Kéo dài chân: Đau đớn và tốn kém

Đối với những người trưởng thành, giải pháp cuối cùng là phẫu thuật kéo dài chân - một thủ thuật mạo hiểm, đau đớn và tốn kém. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Irakli Archvadze - 36 tuổi, ở thủ đô Tbilisi, Georgia - đã chi 36.000 bảng Anh để làm phẫu thuật tại một phòng khám ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cao thêm khoảng 9cm từ 1,7m.

Ca phẫu thuật bao gồm việc cắt xương đùi thành 2 đoạn và gắn các khung kim loại cố định bên ngoài. Sau phẫu thuật, Irakli phải tự dùng chìa khóa vặn các vít trên thiết bị cố định để kéo 2 đầu xương bị cắt ra khoảng 1mm mỗi ngày trong suốt nhiều tháng. Quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng đối với anh, nó “xứng đáng”. Anh nói: “Tôi cảm thấy như mình nhận được nhiều sự tôn trọng hơn từ bạn bè”.

Tại Hàn Quốc, bác sĩ Lee Dong-hoon - Giám đốc một phòng khám chỉnh hình ở TP Seongnam - đã thực hiện khoảng 300 ca kéo dài chân mỗi năm. Ông cho biết tỉ lệ bệnh nhân nam giới ngoài 20 tuổi chiếm 90%. Ngành công nghiệp kéo dài chân toàn cầu ước tính trị giá 8,6 tỉ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, thủ thuật này không hề đơn giản. Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cảnh báo và thúc giục mọi người tránh xa phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài chân vì nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, cục máu đông và thậm chí là tàn tật vĩnh viễn.

Hồi chuông cảnh tỉnh về áp lực xã hội

Giáo sư xã hội học Lim In-sook (Hàn Quốc) nói: “Yêu cầu về những gì cấu thành nên phiên bản “vẻ đẹp hoàn hảo” của xã hội là vô tận”. Trong khi việc cải thiện chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe đã giúp người dân nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Hà Lan - quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới - đạt được những bước tiến vượt trội về thể chất, thì việc chạy đua bằng can thiệp y tế đã vượt qua giới hạn của sự tiến bộ tự nhiên.

Câu chuyện của những người cha, người mẹ tiêm hoóc môn cho con, hay những người trưởng thành tìm đến dao kéo, là hồi chuông cảnh tỉnh về áp lực xã hội đang biến hình thể trở thành một yếu tố quyết định hạnh phúc, sự tự tin và giá trị con người.

Linh La (theo Korea Herald, Korea JoongAng Daily, Korea Biomed, The Guardian, The Sun, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI