Khai hội điện Hòn Chén

23/08/2023 - 11:38

PNO - Sáng 23/8, lễ hội điện Hòn Chén (còn gọi là điện Huệ Nam) chính thức khai hội. Đây là một trong những hoạt động Festival Huế mùa thu 2023.

Từ sáng sớm hơn 80 chiếc thuyền rồng đã có mặt Lễ cung nghinh từ Thánh đường để di chuyển theo đường sông Hương ngược lên điện Huệ Nam
Từ sáng sớm, hơn 80 chiếc thuyền đã tập trung về Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (số 352 Chi Lăng, phường Gia Hội, TP Huế) để làm nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu - Ảnh: Đình Hoàng
Theo ước tính của Ban tổ chức 82 bằng, án đăng ký tham gia, dự tính khoảng 20.000 – 25.000 người sẽ đến với lễ hội.
Theo ước tính của Ban tổ chức, hiện đã có 82 bằng, án đăng ký tham gia, dự tính khoảng 20.000 - 25.000 người sẽ đến với lễ hội. Lễ hội diễn ra từ ngày 23 - 25/8 với nhiều hoạt động như khai hội - lễ Cáo yết vào ngày 23/8, lễ Chánh tế và cầu nguyện quốc thái dân an, lễ hành hương của Đạo hữu, cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ phủ lên dự lễ tế tại Đình làng Hải Cát. Sinh hoạt lễ hội tại khu vực đình làng Hải Cát vào ngày 24/8 - Ảnh: Đình Hoàng
Sinh hoạt lễ hội tại khu vực đình làng Hải Cát vào ngày 24/8. Lễ Chánh tế tại đình làng Hải Cát, hồi loan về điện Huệ Nam, lễ Hoàn tạ và bế mạc lễ hội tại điện Huệ Nam - Ảnh: Đình Hoàng
Sinh hoạt lễ hội tại khu vực đình làng Hải Cát vào ngày 24/8. Lễ Chánh tế tại đình làng Hải Cát, hồi loan về điện Huệ Nam, lễ Hoàn tạ và bế mạc lễ hội tại điện Huệ Nam - Ảnh: Đình Hoàng
Thanh đồng khắp 3 miền Bắc- Trung - Nam về tham dự lễ hội
Thanh đồng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam với sắc phục rực rỡ.
Đông đảo thanh đồng, đạo hữu cùng người dân, du khách thập phương tự nhiều nơi đã có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo để tham gia nghi lễ
Đông đảo thanh đồng, đạo hữu cùng người dân, du khách thập phương nhiều nơi đã có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo để tham gia nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu.
Sau khi tiến hành lễ cáo, đoàn rước với khoảng 70 bằng, án đã di chuyển xuống thuyền để tiến về điện Huệ Nam ở phía thượng nguồn sông Hương thuộc địa phận xã Hương Thọ (TP. Huế).
Sau khi tiến hành lễ cáo, đoàn rước với khoảng hơn 80 bằng, án đã di chuyển xuống thuyền để tiến về điện Huệ Nam ở phía thượng nguồn sông Hương thuộc địa phận xã Hương Thọ (TP Huế).
Nét đặc sắc nhất của Lễ hội Điện Huệ Nam là hoạt động rước Thánh bằng thuyền trên sông Hương.
Nét đặc sắc nhất của lễ hội điện Huệ Nam chính là hoạt động rước Thánh bằng thuyền trên sông Hương - Ảnh: Đình Hoàng
Từng đoàn thuyền Rồng nối tiếp đuôi nhau chạy ngược lên thượng nguồn sông Hương với những sắc màu rực rỡ
Từng đoàn thuyền rồng nối tiếp đuôi nhau chạy ngược lên thượng nguồn sông Hương.
Lễ hội Điện Hòn Chén, hay còn được biết đến với tên gọi lễ hội Điện Huệ Nam, Lễ Vía Mẹ, hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu, là lễ hội dân gian truyền thống gắn với di tích Điện Huệ Nam và đình làng Hải Cát, thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động lễ hội này được xem như là một Festival của văn hóa dân gian vùng Huế trên sông Hương, thường được tổ chức hai lần một năm, vào dịp tháng 3 và tháng 7, tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu
Lễ hội Điện Hòn Chén là lễ hội dân gian truyền thống gắn với di tích điện Huệ Nam và đình làng Hải Cát, thuộc xã Hương Thọ TP Huế. Hoạt động được là Festival của văn hóa dân gian vùng Huế trên sông Hương, thường được tổ chức hai lần một năm, vào dịp tháng 3 và tháng 7, tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Đoàn thuyền rước có đến vài chục chiếc thuyền Rồng, bên trong đặt long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, tàn, cờ, quạt… xuất phát từ Nghinh Lương Đình, xuôi theo dòng sông Hương lên thượng nguồn đến Điện Huệ Nam, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham gia, chiêm ngưỡng
Bên trong những chiếc thuyền rồng đặt long kiệu Thánh Mẫu cùng hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, tàn, cờ, quạt… xuôi theo dòng sông Hương lên thượng nguồn đến điện Huệ Nam - Ảnh: Đình Hoàng
Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội mùa Thu, nằm trong khuôn khổ Festival Huế năm 2023. Lễ hội diễn ra nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế năm 2023, lễ hội được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Thuận Hóa - Đình Hoàng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=