Xem Huế dịu dàng tại festival Huế

26/04/2016 - 07:59

PNO - Huế dịu dàng - về miền hương ngự là chương trình nghệ thuật tổng hợp lần đầu tiên có mặt tại festival Huế 2016.

Chương trình được phục vụ hoàn toàn miễn phí, diễn ra trong hai ngày 1 và 2/5 tại ngôi đình làng cổ Kim Long gần 400 tuổi bên bờ sông hương.

Tâm điểm của sự kiện là đêm trình diễn nghệ thuật và thời trang đặc biệt với chủ đề Về miền Hương Ngự. Sự kiện diễn ra vào tối 2/5, từ 19g tại 108 Kim Long. Khoảng sân thoáng rộng của ngôi đình làng cổ được trang hoàng thành một sân khấu đặc biệt, với ánh sáng đa sắc bao phủ không gian cổ kính, phục vụ 500 khách tham dự. Chương trình bao gồm các điểm nhấn chính như: trình diễn nhã nhạc cung đình, hát múa chầu văn, múa hoa đăng… Tham gia biểu diễn là các NSƯT, NSND, nghệ sĩ, nghệ nhân các CLB ca Huế và các nghệ sĩ trẻ, các em học sinh.

Chiếm thời lượng dài nhất của Huế dịu dàng là trình diễn thời trang và đêm hội áo dài với sự xuất hiện của những người đẹp xứ Huế. Khán giả sẽ được thưởng thức màn thời trang đương đại lấy ý tưởng từ mỹ thuật triều Nguyễn, áo dài nam với bộ sưu tập "Thư họa", áo dài nữ với bộ sưu tập "Về miền Hương Ngự", áo dài thiếu nhi với tên gọi "Quê hương trong mắt trẻ thơ". Ngoài ra, khách tham dự còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống Huế như mứt gừng, bánh, trái cây, trà sen…

Xem Hue diu dang tai festival Hue
Tâm điểm của sự kiện là đêm trình diễn nghệ thuật và thời trang - Ảnh: Internet

Nhà thiết kế Viết Bảo, người sáng lập chương trình Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự cho biết: “Chúng tôi xây dựng chương trình hướng vào ba giá trị cốt lõi làm nên văn hóa đặc thù của Huế, đó là văn hóa tâm linh, văn hóa cung đình, văn hóa dân gian, với phong tục tập quán và các làng nghề truyền thống. Dự kiến, sau Festival, Huế dịu dàng vẫn tiếp tục được tổ chức để phục vụ khán giả khi tới thăm cố đô”.

Bên cạnh đêm nghệ thuật tổng hợp, các chương trình cộng đồng bao gồm nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu về văn hóa Huế khai mạc lúc 10g ngày 1/5 tại công viên đối diện đình làng Kim Long. Dự kiến, hoạt động cộng đồng này sẽ thu hút khoảng 1.500 khán giả trong và ngoài nước.

Sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như: thao diễn nghề làm bánh trái cây, nghề làm mứt gừng, nghề may áo dài, nghề hoa giấy Thanh Tiên, triển lãm ảnh chủ đề “Làng” của nhóm nhiếp ảnh gia Văn Đình Huy, Hoàng Hải, Nguyễn Phúc Bảo Minh, Doãn Quang… Triển lãm sắp đặt tác phẩm "Sông Đăng" với 710 cây tre, hoa đăng tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế của nghệ sĩ Trần Tuấn...

Danh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI