Kẻ bắt cóc bé trai tống tiền 15 tỷ khai gì?

15/08/2023 - 18:17

PNO - Chiều 15/8, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội).

Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê tỉnh Vĩnh Phúc). Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trung khai do nợ nần nhiều người nên nảy sinh trộm cắp tài sản của các hộ dân trong khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Ngày 14/8, Trung chuẩn bị súng bắn đạn cao su, băng dính, dây thừng và lái xe ô tô lắp biển kiểm soát giả tới khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên) để tìm cơ hội ra tay trộm cắp tài sản.

Tuy vậy, trong quá trình lòng vòng bên trong khu đô thị, Trung phát hiện cháu bé 7 tuổi đạp xe ngoài đường nên đã nảy sinh ý đồ bắt cóc, tống tiền gia đình.

Sau khi khống chế, lôi cháu N.T.P. (7 tuổi) vào xe ô tô, Trung đã dùng băng dính dán miệng, lấy dây thừng trói tay nạn nhân.

Khai thác được số điện thoại của bố mẹ cháu bé, Trung liên tục gọi điện đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc.

Hình ảnh bé trai 7 tuổi biij khống chế bắt cóc, đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc
Hình ảnh bé trai 7 tuổi bị khống chế bắt cóc, đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khoảng 19g40 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của mẹ bé trai, Giám đốc Công an TP đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong đơn vị và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5g ngày 15/8, cảnh sát bắt Trung tại đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo CATP Hà Nội thông tin vụ việc tại buổi họp báo
Lãnh đạo CATP Hà Nội thông tin vụ việc tại buổi họp báo

Trong quá trình chống trả lực lượng chức năng, Trung đã dùng súng bắn gây thương tích 1 cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên.

Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại Phong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI