iPhone giảm giá mạnh, sức mua tăng nhiệt

06/07/2025 - 14:20

PNO - Nhiều mẫu iPhone 16 giảm giá sâu đến 19%, còn iPhone 15 thì có nơi giảm đến 30%, kéo theo nhu cầu tìm kiếm và hỏi mua sản phẩm có tăng.

Tại Thế Giới Di Động, mẫu iPhone 16 128GB giảm 15% từ 22,4 triệu đồng xuống còn 18,9 triệu đồng. Các phiên bản iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng giảm 11%, tương đương 3-4 triệu đồng/sản phẩm, với giá dao động từ 15 - 30,2 triệu đồng (tùy dung lượng 128GB hoặc 256GB). Đặc biệt, iPhone 15 128GB giảm sâu 20%, hơn 4 triệu đồng, chỉ còn 15,5 triệu đồng.

Tại khu trưng bày sản phẩm iPhong trong AeonMall Bình Tân, nhiều khách đang tham khảo về sản phẩm - Ảnh: Thanh Hoa
Khách tham khảo sản phẩm tại khu trưng bày sản phẩm điện tử ở AeonMall Bình Tân - Ảnh: Thanh Hoa

Viettelstore thậm chí còn áp dụng mức giảm giá mạnh hơn. Các dòng iPhone 16 tại đây giảm từ 15-19%, tương đương 4-6 triệu đồng/sản phẩm. Chẳng hạn, iPhone 16 Pro Max chỉ còn 30,1 triệu đồng. Riêng iPhone 15 128GB giảm tới 30%, gần 7 triệu đồng/sản phẩm, chỉ còn 15,4 triệu đồng.

Tương tự, FPT Shop cũng triển khai chương trình giảm giá cho iPhone 16 từ 12-16%, tương đương 3,5-4 triệu đồng/sản phẩm.

Một nhân viên tại Viettelstore cho biết, do giá giảm mạnh nên nhu cầu tìm kiếm và mua iPhone có tăng nhẹ. Để tiếp tục kích cầu tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ như cho phép trả góp 0% lãi suất, khách hàng chỉ cần trả trước 10% giá trị sản phẩm, tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Một số nơi còn chấp nhận thu máy cũ với mức trợ giá 2 triệu đồng/sản phẩm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu có 5 khách hàng ghé mua sản phẩm điện thoại thì đã có 4 khách hàng chọn hình thức trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng. Khách mua trả góp thông qua thẻ tín dụng sẽ tiện lợi hơn vì được hưởng lãi suất 0%, chỉ cần tốn phí chuyển đổi từ 1-2%, tùy ngân hàng.

Đa phần khách hàng sẽ chọn hình thức trả góp sản phẩm - Ảnh: Thanh Hoa
Đa phần khách hàng sẽ chọn hình thức trả góp sản phẩm - Ảnh: Thanh Hoa

Lý giải về việc giảm giá sâu, đại diện truyền thông của một hệ thống bán lẻ cho biết, nguyên nhân chính là việc Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm iPhone mới.

Ông Đặng Thanh Phong - Giám đốc truyền thông Thế Giới Di Động - thông tin thêm, các sản phẩm điện thoại có mức giảm sâu hơn trước một phần còn do chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Trước đây, các mặt hàng điện tử thường chịu thuế VAT 10%. Sau dịch COVID-19, nhà nước đã giảm 2% thuế VAT để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, các mặt hàng công nghệ thông tin ban đầu không nằm trong danh mục được giảm thuế.

Kể từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định 174/2025, danh sách các mặt hàng được giảm 2% VAT đã bãi bỏ danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc các loại điện thoại (phổ thông, thông minh), đồng hồ thông minh, máy tính bảng... đều được hưởng mức giảm 2% VAT, giúp giảm đáng kể giá thành sản phẩm. Ví dụ, một chiếc điện thoại giá 30 triệu đồng sẽ được giảm 600.000 đồng nhờ chính sách này.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI