Huế xét nghiệm ở tất cả các chợ, Công an tỉnh hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam

01/09/2021 - 18:10

PNO - Sau ca nghi mắc COVID-19 xuất phát từ khu vực chợ cá gần chợ đầu mối Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở tất cả các chợ.

Từ tối 31/8 đến trước ngày 2/9, tất cả các tiểu thương, hộ dân kinh doanh, buôn bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế được yêu cầu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Đồng thời, khoảng 20% khách vãng lai tại các chợ của tỉnh này cũng được xét nghiệm.

Ngoài ra những ai từng đến các địa điểm như: Trung tâm thương mại Quảng Điền (chợ Sịa), Thị trấn Sịa (H.Quảng Điền), chợ cá Bãi Dâu (76 Nguyễn Gia Thiều, P.Phú Hậu, TP.Huế, cách chợ đầu mối Phú Hậu khoảng 200 m) trong 14 ngày qua thì khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế.

Xét nghiệm các tiẻu thương ở chợ Thanh Phước phường Hương Phong TP. Huế
Xét nghiệm các tiẻu thương ở chợ Thanh Phước phường Hương Phong TP. Huế

Hôm qua 31/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 6 ca phát hiện tại khu cách ly, 10 ca phát hiện sau khi hoàn thành cách ly tập trung về giám sát y tế tại nhà, đặc biệt có 9 ca phát hiện trong khu vực giãn cách phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại các huyện: Quảng Điền, Phú Lộc.

Ngay trong đêm qua, các ngành chức năng đã thiết lập 11 chốt kiểm soát ra vào địa bàn Thị trấn Sịa và xã Quảng Phước (H.Quảng Điền); đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát đối với tiểu thương và khách vãng lai tại Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền.

Tạm dừng hoạt động Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền do có ca nghi nhiễm COVID-19 tại quầy hàng cá
Tạm dừng hoạt động Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền do có ca nghi nhiễm COVID-19 tại quầy hàng cá

Trong sáng 1/9, Trung tâm Y tế TP. Huế đã tổ chức phun khử khuẩn chợ cá Bãi Dâu ở số 76 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP Huế, bố trí chốt kiểm soát ra vào, kiểm tra việc thực hiện 5K nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng y tế cũng đã lấy 164 mẫu xét nghiệm COVID-19 và đã có kết quả âm tính; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

11 chốt kiểm soát ra vào địa bàn TT.Sịa và xã Quảng Phước (H.Quảng Điền)
11 chốt kiểm soát ra vào địa bàn Thị trấn Sịa và xã Quảng Phước (H.Quảng Điền)

Dự kiến, việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại tất cả các chợ ở Thừa Thiên – Huế hoàn thành trước ngày nghỉ lễ 2/9 để nhanh chóng truy tìm nguồn lây nhằm khống chế và dập dịch.

* Chiều ngày 1/9, đoàn công tác Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên đường vận chuyển thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhắn nhủ các thành viên trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhắn nhủ các thành viên trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo đó, 1.400 khay thử xét nghiệm, 10 máy tạo Oxy 5 lít, 1000 bộ chống dịch vô trùng, 5000 chiếc khẩu trang y tế… cùng một số thiết bị, vật tư y tế khác với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng sẽ được đoàn cán bộ Công an tỉnh trực tiếp vận chuyển, trao tận tay Công an hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Đây đều là những địa phương đang có tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. 

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, các tỉnh, thành khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng và tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Dịch bệnh kéo dài khiến các cơ sở y tế, khu điều trị trở nên quá tải, thiếu hụt trang thiết bị y tế. Thấu hiểu những khó khăn mà các tỉnh, thành phía Nam, đặc biệt là tỉnh Bình Dương và Đồng Nai phải đối mặt, những ngày qua, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động tới nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quyên góp trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm ủng hộ. 

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ủng hộ 1 tỷ đồng gửi tặng bà con đồng hương Thừa Thiên - Huế đang sinh sống, làm việc và học tập tại TPHCM thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế và ủng hộ các tỉnh, thành phía Nam được trích từ nguồn tự nguyện đóng góp 1 ngày lương của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và sự ủng hộ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền, TP. Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng gửi vàoTPHCM hỗ trợ người dân cùng lực lượng công an trong phòng chống dịch.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI