Hỗ trợ 1 triệu đồng cho bà con quê Thừa Thiên - Huế đang ở vùng dịch gặp khó khăn

23/08/2021 - 16:42

PNO - Thừa Thiên – Huế sẽ thống kê danh sách hỗ trợ bà con đang ở vùng dịch mỗi hộ 1 triệu đồng, giao địa phương chủ động triển khai nhanh.

Ngày 23/8 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định về công tác hỗ trợ người dân Thừa Thiên - Huế tại TP HCM và các tỉnh miền Nam. UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thống nhất phương án sẽ hỗ trợ mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng, giao địa phương chủ động triển khai ngay, tỉnh nắm đầu mối quản lý.

Đối với việc đón người dân Thừa Thiên - Huế thuộc nhóm yếu thế về địa phương, tỉnh đã sẵn sàng các phương án đón bà con trở về. Tuy nhiên, hiện nay TP HCM và một số tỉnh miền Nam siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch nên việc tổ chức đón bà con về địa phương sẽ được thực hiện ngay khi TP HCM và các tỉnh miền Nam giảm mức độ giãn cách.

Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác chuẩn chị đón ca bệnh FO không triệu chứng tại Trường Cao đẳng nghề 23, Bộ Quốc phòng
Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác chuẩn bị đón các ca bệnh FO không triệu chứng tại Trường Cao đẳng nghề 23, Bộ Quốc phòng

Tính từ ngày 28/4 đến nay, Thừa Thiên - Huế ghi nhận 421 ca bệnh COVID-19, trong đó, 83 trường hợp ra viện. Hiện, còn 2.837 người còn cách ly tập trung và hơn 3.900 trường hợp cách ly tại nhà. Với hơn 94.000 liều vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ, Thừa Thiên Huế đã tiêm hết 85% số liều được phân. Số vắc xin chưa tiêm được ngành y tế chủ động dành để tiêm mũi 2 cho những trường hợp đến thời hạn.

tất cả các F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến về khu cách ly Trường nghề 23 để vừa bảo đảm cho công tác chăm sóc bệnh nhân cũ được tốt hơn vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận những ca F0 mới
Tất cả các F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến ở Huế sẽ được đưa về cơ sở cách ly tập trung y tế ở Trường nghề số 23 

Theo thống kê Sở LĐ-TBXH, tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có khoảng 95.365 người sinh sống và làm việc tại các nơi, trong đó tại 18 tỉnh thành phía Nam là 56.021 người. Riêng TP HCM là 50.566 người (trong đó chỉ có hơn 31.000 người lao động có giao kết hợp đồng lao động). Tính từ ngày 28/4 đến nay, đã có gần 14.000 công dân về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam và thực hiện cách ly y tế tại địa phương.

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI