Huế kỳ vọng về một thành phố có “mai vàng trước ngõ”

04/03/2021 - 20:12

PNO - Dự kiến vào ngày Chủ nhật, ngày 7/3, các cơ quan, đơn vị TP. Huế sẽ đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, phong trào "Mai vàng trước ngõ" sẽ vận động các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và nhà dân trồng ít nhất 1 - 2 cây mai vàng xứ Huế trước sân nhà. Đến độ xuân về, những cây mai này sẽ bung nở, tỏa hương ngào ngạt, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái, vùng đất cố đô sẽ trở thành một điểm đến du lịch độc đáo. 

Đây là phong trào nhằm khẳng định vị thế của cây mai vàng xứ Huế, đồng thời là một phần trong việc thực hiện đề án xây dựng "Huế - thành phố 4 mùa hoa" được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề ra trước đó.

Hoàng mai khoe sắc bên công viên trươc Ngọ Môn Huế
Hoàng mai khoe sắc bên công viên trước Ngọ Môn Huế
Rừng mai Huế khoe sắc trước hoàng thành Huế dịp Tết Tân Sửu
Rừng mai Huế khoe sắc trước Hoàng thành Huế dịp Tết Tân Sửu

Theo đó, toàn tỉnh vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (có điều kiện) trồng ít nhất 2 cây mai vàng trước ngõ, trong sân vườn. Trong đó các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp phải tiên phong làm trước.

Huế được biết đến là xứ sở của hoàng mai
Huế được biết đến là xứ sở của hoàng mai

Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng giao UBND TP. Huế nghiên cứu phát triển rừng mai vàng ở khu vực núi Ngự Bình và các đường mai vàng tại khu vực trung tâm đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển vườn mai vàng trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn; chỉ đạo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế có kế hoạch nghiên cứu nhân giống hoàng mai Huế tại các vườn mai do trung tâm quản lý; tổ chức Lễ hội mai vàng hàng năm vào dịp tết Nguyên đán nhằm tạo sân chơi, giới thiệu, quảng bá thương hiệu "Hoàng mai Huế".

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI