Hơn 17 năm tù dành cho kẻ giết người vì ghen tuông

12/11/2019 - 15:52

PNO - Ngày 12/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Long (57 tuổi trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) 17 năm 6 tháng tù về tội “giết người” theo điểm n khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 22g20 ngày 1/5/2019, tại đoạn đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng và khu dân cư thôn 9, xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy – Thừa Thiên Huế), Nguyễn Quốc Long thấy anh Kim Khắc Hiếu đang chở vợ mình ngồi sau xe máy.

Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nguyễn Quốc Long đã điều khiển xe máy chặn đầu xe anh Hiếu lại, rồi lấy điện thoại ra để chụp ảnh, mục đích là chứng minh việc chị Chi  (vợ Long) ngoại tình.

Anh Hiếu dùng tay gạt điện thoại không cho Long chụp hình và giải thích giữa anh Hiếu và chị Chi không quen biết nhau, anh Hiếu chỉ chở giúp chị Chi về nhà nên Long và Hiếu lời qua tiếng lại.

Long dùng tay đánh anh Hiếu, anh Hiếu đỡ mà không đánh lại, rồi bỏ đi.

Hon 17 nam tu danh cho ke giet nguoi vi ghen tuong
Chì vì ghen tuông bị cáo Nguyễn Quốc Long bị phạt hơn 17 năm tù vì tội giết người

Do tức giận, Long đi tới xe máy của mình mở cốp xe lấy 1 con dao (dạng dao Thái Lan) cầm ở tay trái đi đến phía anh Hiếu. Trong tư thế đứng đối diện, Long dùng tay trái cầm dao đâm mạnh liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu, trong đó có 2 nhát vào vùng sườn phải xuyên phổi, xuyên tim gây sốc mất máu cấp, dẫn đến anh Hiếu tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Long nói rằng giữa nạn nhân và vợ mình có quan hệ tình cảm, việc gây án là do ghen.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng không nên đổ lỗi cho người đã chết, bị cáo đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, quá côn đồ.

Tòa án đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục một phần trách nhiệm dân sự nên xem xét tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Long 17 năm 6 tháng tù và bồi thường cho gia đình bị hại 369 triệu đồng.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI