Hơn 1.000 học sinh tiểu học trường Xuân Phương chen chúc nhau chờ xét nghiệm COVID-19

31/01/2021 - 20:37

PNO - Tại buổi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.000 học sinh Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hầu hết phụ huynh, học sinh đến lấy mẫu đều không được xếp hàng giãn cách, đứng rất gần nhau.

Sau ca nhiễm COVID-19 mới là cháu N.Đ.N.K., 9 tuổi, học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hiện chính quyền địa phương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh theo học tại trường. Nhà trường cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cách ly toàn bộ học sinh lớp 3E, các F1, thầy cô trong nhà trường để phòng dịch bệnh.

Chiều 31/1, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương, chính quyền quận Nam Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và dịch tễ cho tất cả F2 liên quan đến ca lây nhiễm tại Trường tiểu học Xuân Phương. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến lấy mẫu xét nghiệm từ sớm. Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến lấy mẫu xét nghiệm từ sớm
Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Do quá đông phụ huynh và học sinh nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình phân luồng, giãn cánh để đảm bảo an toàn phòng dịch
Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Do quá đông phụ huynh và học sinh nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình phân luồng, giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch
Đến khoảng 14g chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã được triển khai. Tình trạng lộn xộn vẫn chưa thể khắc phục. Một phụ huynh học sinh tại đây cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm không có hàng lối và quá đông là rất nguy hiểm trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.
Đến khoảng 14g chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã được triển khai, tình trạng lộn xộn vẫn chưa thể khắc phục. Một phụ huynh học sinh nhận xét, việc lấy mẫu xét nghiệm không có hàng lối và quá đông là rất nguy hiểm trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
Nhiều phụ huynh đưa con đến không đúng theo lịch hẹn, đến sớm trước giờ. Khoảng hơn 1.000 học sinh cần lấy mẫu xét nghiệm, cả phụ huynh đưa đón là khoảng hơn 2.000 người nhưng lực lượng đơn vị mỏng nên gặp khó khăn trong việc yêu cầu người dân xếp hàng giữ khoảng cách, vị lãnh đạo UBND phường Xuân Phương nói.
"Nhiều phụ huynh đưa con đến không đúng theo lịch hẹn, đến sớm trước giờ. Khoảng hơn 1.000 học sinh cần lấy mẫu xét nghiệm, cả phụ huynh đưa đón là khoảng hơn 2.000 người nhưng lực lượng đơn vị mỏng nên gặp khó khăn trong việc yêu cầu người dân xếp hàng giữ khoảng cách", một lãnh đạo UBND phường Xuân Phương nói
Phía trước cửa ra vào các em được tổ chức xếp hàng để chờ đến lượt
Phía trước cửa ra vào các em được tổ chức xếp hàng để chờ đến lượt
Bên trong hội trường lấy mẫu xét nghiệm, các em học sinh được yêu cầu xếp hàng cẩn thận hơn
Bên trong hội trường lấy mẫu xét nghiệm, các em học sinh được yêu cầu xếp hàng cẩn thận hơn
Các cán bộ, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm được trang bị quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn đảm bảo an toàn
Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm được trang bị quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn đảm bảo an toàn
Các công đoạn lấy mẫu được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ
Các công đoạn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ

 

 

Mỗi mẫu xét nghiệm đều được ghi lại thông tin rõ ràng
Mỗi mẫu xét nghiệm đều được ghi lại thông tin rõ ràng

Hải Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI