Hội An: Lũ rút chậm, du khách đông hơn ngày thường

17/11/2013 - 16:38

PNO - PNO - Sáng 17/11, nước lũ tại phố cổ Hội An vẫn tiếp tục rút chậm. Đến 9g sáng, nhiều vùng trũng thấp quanh khu vực trung tâm vẫn bị chia cắt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tuyến đường từ Điện Bàn về Hội An dài trên 15km, nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu nên chưa thể lưu thông. Hàng trăm ngôi nhà ở các phường Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim và Minh An vẫn còn ngập nước.

Hoi An: Lu rut cham, du khach dong hon ngay thuong
Nhiều nơi trong phố cổ Hội An vẫn ngập sâu

Tại khu phố cổ, nhiều nơi ngập hơn 1 mét. Rác, cây cối mắc kẹt chật cứng chân cầu An Hội. Chính quyền đã điều động xe cẩu xúc, vớt rác, giải tỏa được một nửa khối lượng để nước lưu thông. Chùa Cầu vốn bị nghiêng, nên được đặc biệt chú ý giải phóng bèo rác, hạn chế thấp nhất tác động đến cầu.  

Nạn chặt chém du khách sau lũ lớn tại Hội An đã xảy ra, dù bị ngăn cấm. Một số người tự ý bơi thuyền đi chở khách, lấy giá 200.000đ/chuyến, dù đoạn đường chưa đến 100m.

Hoi An: Lu rut cham, du khach dong hon ngay thuong
Lũ rút chậm nhưng từ sáng 17/11, Hội An đã mở cửa đón đông đảo du khách trở lại

Hoi An: Lu rut cham, du khach dong hon ngay thuong

Hoạt động tại phố cổ đã trở lại bình thường. Từ sáng sớm, Văn Phòng hướng dẫn tham quan Hội An đã chính thức phát hành vé tham quan đô thị cổ trở lại nên phố cổ đông nghẹt du khách. Nhân viên bán vé tham quan tại quầy số 10 Nguyễn Huệ, chị Phạm Thị Vinh cho biết: “Từ 7g đến 10g sáng, chúng tôi đã bán trên 500 vé chủ yếu cho khách đoàn đến từ châu Âu và Nhật Bản. Khách khá đông so với ngày thường.”

Cả khu vực I của phố cổ Hội An chỉ rộng trên 0,5km2, trong khi 2 tuyến phố nằm sát sông Hoài còn ngập nước nên tuyến phố Lê Lợi, đặc biệt là tuyến phố Trần Phú, sáng 17/11 có trên 1.000 khách quốc tế tham quan.
 

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI