Hoa sáp “lên ngôi” dịp 8/3

07/03/2023 - 16:31

PNO - Đẹp không thua kém hoa tươi, hoa sáp được thiết kế với đôi tai thỏ lông xinh xắn, phối nhiều loại... xuất hiện nhiều tại các cửa hàng, điểm bán dịp 8/3.

Nhiều điểm bán hoa sáp thiết kế với tai thỏ, giá 350.000 đồng/bó - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Hoa hồng sáp được thiết kế với tai thỏ có giá bán 350.000 đồng/bó - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Trên các tuyến đường Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Cừ (quận 5)... hoa sáp được trưng bày với nhiều mẫu thiết kế đa dạng, giá dao động từ 150.000 - 400.000 đồng/sản phẩm.

Chị Thu (ngụ quận 12, TPHCM) bán hoa gần công viên Gia Định (quận Gò Vấp) cho biết, những bó hoa hồng sáp đủ màu đỏ, hồng, cam... với đôi tai thỏ dễ thương, gắn điện nhấp nháy có giá bán 350.000 đồng/bó được khách mua nhiều.

Hoa hồng sáp đủ màu với tai thỏ ngộ nghĩnh là sản phẩm được khách chọn mua nhiều làm quà tặng 8/3 - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Hoa hồng sáp đủ màu với tai thỏ ngộ nghĩnh là sản phẩm được khách mua nhiều - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Ngoài hoa sáp còn có các hộp hoa giá 150.000 đồng, khách có thể chọn hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương hoặc phối nhiều loại hoa.

Chị Thu, người bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, cho biết chị nhập đầu hoa sáp theo thùng, sau đó phối cành hoa và thiết kế đa dạng mẫu. Do đó, khách có thể mua các sản phẩm bán sẵn hoặc đặt thiết kế lẵng/bó theo ý thích để làm quà tặng.

Khách có thể chọn mẫu hoa sáp phối nhiều loại hoa dạng bó/ lẵng/ hộp, giá từ 150.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Mẫu phối nhiều loại hoa sáp dạng bó/hộp, giá từ 150.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Tại các cửa hàng hoa tươi trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), Hai Bà Trưng (quận 1)... ngoài hoa tươi còn có hoa sáp được bán với giá từ 400.000 đồng/bó. Trong khi hoa tươi có giá trên 700.000 đồng/bó, nhiều người chọn hoa sáp để làm quà tặng 8/3.

Chị Huyền - chủ cửa hàng hoa tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (quận 10) - cho biết, nhiều khách chọn mua hoa sáp, đặc biệt có khách đặt cả bó hoa sáp 100 bông hồng kết hình trái tim trị giá 3 triệu đồng để làm quà tặng vợ. Đơn hàng theo yêu cầu phải đặt từ sớm, còn trong ngày 8/3, cửa hàng chỉ bán mẫu hoa thiết kế sẵn.

Ngoài ra, nhiều điểm còn chào bán sản phẩm hoa giấy 150.000 đồng/bó và “cây may mắn” được cắt tỉa thành hình trái tim, hình quả cầu... đẹp mắt với giá từ 100.000 đồng/chậu (tùy kích cỡ).

Những bó hoa giấy khổng lồ bắt mắt người mua, giá 350.000 đồng/bó - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Những bó hoa giấy khổng lồ giá 350.000 đồng/bó - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Hoa giấy lạ mắt, xinh xắn giá chỉ 150.000 đồng/bó cũng là một lựa chọn - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Hoa giấy lạ mắt, xinh xắn giá chỉ 150.000 đồng/bó - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Riêng giá hoa hồng tươi bó 50 bông tăng từ 300.000 đồng/bó (ngày 6/3) lên 500.000 đồng/bó (ngày 7/3), sức mua tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Theo chị Huyền, mức giá này có thể ổn định, không tăng nữa vào ngày 8/3, nhưng giá bán lẻ tùy sức tiêu thụ, có thể lên 20.000 - 30.000 đồng/bông.

Hầu hết các cửa hàng chỉ thiết kế sản phẩm theo đơn đặt hàng trước và giao trong ngày 8/3. Một số chủ cửa hàng cho biết lượng đơn đặt hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường và tăng gấp 3 - 4 lần so với dịp 14/2. 

Cây may mắn hình quả cầu, quả tim... được chào bán với giá từ 100.000 đồng/chậu - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Cây may mắn hình quả cầu, quả tim... được chào bán với giá từ 100.000 đồng/chậu - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Tại hệ thống cửa hàng Đà Lạt Hasfarm, ngoài bó/lẵng hoa thiết kế sẵn, còn có các chậu hoa hồng giá 110.000 động/chậu và hoa tulip giá dao động từ 115.000/bó hoặc 125.000 đồng/chậu 5 bông. Hoa cúc mẫu đơn, đồng tiền, cúc Tana, hoa chuông... cũng được ưu tiên đưa vào sử dụng thiết kế các mẫu hoa với nhiều phong cách, giá từ 500.000 đồng/bó.

Giá hoa tại các hệ thống cửa hàng ổn định hơn so với hoa bán ngoài thị trường - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Giá hoa tại các hệ thống cửa hàng ổn định hơn so với hoa bán ngoài thị trường - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Ghi nhận cho thấy sức mua hoa tươi, hoa sáp trong ngày 7/3 chưa tăng. Các điểm bán cho biết phần lớn khách sẽ mua và tặng đúng ngày 8/3.

Nguyễn Cẩm

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI