Hỗ trợ tái định cư giúp người dân mất nhà do sạt lở bờ sông Tiền

21/08/2023 - 12:20

PNO - Những hộ dân mất nhà trong vụ sạt lở bờ sông Tiền đang được ngành chức năng tỉnh Tiền Giang xem xét hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Sau phản ánh Sạt lở nghiêm trọng khiến 13 căn nhà, phòng trọ đổ sụp xuống sông Tiền của Báo Phụ nữ TPHCM, chính quyền địa phương huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiến hành xem xét hỗ trợ, bố trí tái định cư giúp người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Vụ sạt lở khiến con lộ vào nhà dân bị đổ sụp, giao thông bị chia cắt
Vụ sạt lở khiến con lộ vào nhà dân bị đổ sụp, giao thông bị chia cắt

Thông tin với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM vào trưa 21/8, ông Đặng Hoài Hận - Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng - cho biết, sau sạt lở, địa phương đã tích cực chăm lo đời sống và di dời người dân đến Nhà văn hóa ấp Khu phố ở tạm.

Hiện, địa phương tiến hành họp theo chỉ đạo của UBND huyện Cái Bè để tìm hiểu nguyện vọng của 6 hộ dân ảnh hưởng do sạt lở. Qua đó, có 5 hộ dân đề nghị được hỗ trợ vào khu dân cư để ở. UBND xã Hòa Hưng đang làm báo cáo xin chủ trương từ UBND huyện Cái Bè để cấp đất hỗ trợ 5 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở sớm ổn định cuộc sống.

Hiện trường vụ sạt lở
Hiện trường vụ sạt lở

Trước đó, từ chiều 5/8, tại tổ 9 và tổ 10, ấp Khu phố, xã Hòa Hưng xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền nghiêm trọng. Vụ sạt lở đã làm ít nhất 8 căn nhà cùng 5 phòng trọ bị ảnh hưởng, trong đó 3 căn nhà bị sụp đổ toàn bộ xuống sông, giao thông vào nhà dân tại khu vực này bị chia cắt. Ước thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè cùng ngành chức năng đã thăm hỏi, động viên bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai và trao mỗi hộ dân bị ảnh hưởng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.

Vị trí sạt lở này là khu vực bến phà Mỹ Thuận cũ, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, nơi đây chỉ cách dự án cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 1km - Ảnh: Thanh Lâm
Vị trí sạt lở này là khu vực bến phà Mỹ Thuận cũ, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, nơi đây chỉ cách dự án cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 1km - Ảnh: Thanh Lâm

Theo ghi nhận tại hiện trường, chính quyền địa phương đã cho lắp rào chắn cảnh báo vùng sạt lở. Đáng chú ý, vị trí sạt lở này là khu vực bến phà Mỹ Thuận cũ, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, nơi đây chỉ cách dự án cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 1km.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Tiền Giang xảy ra 69 điểm sạt lở tại thị xã Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Cai Lậy, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI