Hồ chứa, thủy điện xả lũ nhấn chìm hàng ngàn hecta hoa màu, vật nuôi của người dân

25/09/2021 - 21:45

PNO - Mưa lớn, cùng với việc các hồ chứa xả lũ khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị ngập sâu. Nước lũ dâng nhanh, nhiều người dân phải vội vã kê cao tài sản, đưa vật nuôi đi tránh lũ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa lớn kéo dài suốt ngày 25/9 tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khiến nhiều xã ở địa phương này bị ngập sâu. Trong đó một số xã như Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Quỳnh Lâm, nước ngập sâu gần 1m, nhiều người dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Hàng chục chiến sỹ công an, quân sự... đã có mặt hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo tránh lũ.

 

Nhiều nơi ở huyện Quỳnh Lưu bị ngập sâu
Nhiều nơi ở huyện Quỳnh Lưu bị ngập sâu

Tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An), mực nước trên sông Hiếu tiếp tục dâng cao khiến nhiều cầu, tràn, khe suối bị ngập băng trong nước. Tại các xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu và phường Quang Phong... nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp bị ngập nặng và bị cô lập.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt thông báo xả tràn, như hồ chứa thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông (tổng lưu lượng xả 500 - 1.200m3/s), hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai (100 - 300m3/s), hồ chứa thủy điện Bản Cốc và Châu Thắng ở huyện Quế Phong và hồ Sông Sào huyện Nghĩa Đàn (mức 280m3/s).

Trước diễn biến mưa lũ và nhiều hồ thủy điện, thủy lợi xả tràn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn các địa phương, đơn vị thông báo người dân chủ động sơ tán người, tài sản khỏi các khu vực ngập lụt, sạt lở đất.

 

Người dân vội vã mang trâu, bò đi tránh lũ
Người dân vội vã mang trâu, bò đi tránh lũ

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tính đến tối 25/9, đã có gần 700 nhà dân bị ngập; trong đó có 82 hộ phải di dời khẩn cấp. Hơn 3.000 héc-ta lúa, ngô, rau màu bị ngập, gần 6.000 con gia cầm bị cuốn trôi…

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tạm thời đóng đường ở các đoạn quốc lộ 48, 48E, 48D cử người túc trực, lập barie chắn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. 

 

 

Tài sản trong nhà được sơ tán, kê lên cao
Tài sản trong nhà được sơ tán, kê lên cao

 

Người già được sơ tán đến nơi an toàn
Người già được đưa đến nơi an toàn

 

 

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán vật nuôi đến nơi cao ráo
Nước lũ lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán vật nuôi đến nơi cao ráo

 

 

Bộ đội sử dụng bè tự chế đưa người dân quá khỏi khu vực bị ngập
Bộ đội sử dụng bè tự chế đưa người dân qua khỏi khu vực bị ngập

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI