Hậu Giang: 3 phụ nữ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người hùn vốn làm thầu đề lãnh 47 năm tù

16/11/2021 - 17:55

PNO - Không có nghề nghiệp nhưng lại muốn có tiền nên 3 phụ nữ ở Hậu Giang đã bàn bạc lừa tiền người tham gia làm thầu đề bằng cách đánh tráo kết quả.

Chiều ngày 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Thị Mận (46 tuổi), Nguyễn Thị Anh Thư (45 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Đào (39 tuổi) cùng ngụ TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổng cộng 47 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị cáo nhận án phạt tổng cộng 47 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
3 bị cáo nhận án phạt tổng cộng 47 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, Thư, Mận và Đào đã bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tìm người để rủ rê, lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu đề.

Sau khi tìm được “con mồi” hùn vốn, Thư và Đào sẽ viết các phơi đề, sau đó Thư trực tiếp giao phơi đề cho bị hại tự cộng số tiền trên phơi đề rồi đưa lại cho Thư.

 Lúc gần có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, Thư sẽ giao phơi đề cho bị hại. Lợi dụng lúc bị hại sơ hở, các bị cáo sẽ đánh tráo phơi đề hoặc dùng viết mực có thể xóa được để sửa số đề cho giống với kết quả xổ số (từ trật thành trúng) dẫn đến thua lỗ để bị hại bỏ tiền ra chung cho người chơi đề.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2016 đến giữa tháng 9/2020, các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Số tiền Mận chiếm đoạt của các bị hại là gần 1,3 tỷ đồng; Đào chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng và Thư chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng.

 Toà án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mận 17 năm tù, Nguyễn Thị Anh Thư và Huỳnh Thị Kim Đào cùng 15 năm tù đồng thời phải trả lại tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Bảo Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI