Hào hùng đêm nghệ thuật "Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh"

05/06/2023 - 22:32

PNO - Các ca khúc hát về Bác được các ca sĩ thể hiện đầy tình cảm qua phần dàn dựng công phu, trong chương trình nghệ thuật tối 5/6, tại Nhà hát TPHCM.

 

Chương trình mang tên Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023). Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện.
Chương trình mang tên Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023) do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện.
Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh' được dàn dựng công phu ( gồm 3 phần: Bài ca chân lý, Dâng Người ngàn hoa chiến công, Thành phố Hồ Chí Minh– Văn minh, hiện đại, nghĩa tình trình diễn những tác phẩm âm nhạc truyền thống hào hùng)
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng gồm 3 phần: Bài ca chân lý; Dâng Người ngàn hoa chiến công; TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong chương trình, nhiều ca khúc gắn liền với lịch sử hòa nhịp với những sáng tác mới tạo nên không khí hào hùng, tươi trẻ.
Đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ góp mặt trong chương trình. Ca sĩ Dương Quốc Hưng, Thanh Nguyên, Duyên Huyền và Đăng Nguyên thể hiện ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.
Dương Quốc Hưng, Thanh Nguyên, Duyên Huyền và Đăng Nguyên thể hiện ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.
Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, qua sự thể hiện của Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Thuỳ Trinh, Cao Công Nghĩa mang khán giả về với miền núi phía bắc, những năm tháng Bác Hồ
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, qua sự thể hiện của Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Thuỳ Trinh, Cao Công Nghĩa mang khán giả về với miền núi phía bắc, tái hiện lại những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng tại đây. 
Các tiết mục được dàn dựng công phu.
Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng rất công phu. Trong phần đầu tiên này, một loạt ca khúc lịch sử hào hùng được thể hiện như: Đường lên phía trước, Lời ca dâng Bác, Tình Bác sáng đời ta, Tiến về Sài Gòn...
Tiết mục Dâng Người ngàn hoa chiến công qua sự thể hiện của Đào Mác, Khánh Ngọc như bước chuyển khéo léo để từ phần đầu chuyển sang phần 3 của đêm nghệ thuật.
Tiết mục Dâng Người ngàn hoa chiến công qua sự thể hiện của Đào Mác, Khánh Ngọc như bước chuyển khéo léo để từ phần đầu chuyển sang phần 3 của đêm nghệ thuật.
Hình ảnh TPHCM hiện đại, phát triển được mang đến trong phần cuối. Ca sĩ Hồ Trung Dũng hát Tự hào thành phố tôi yêu
Hình ảnh TPHCM hiện đại, phát triển được mang đến trong phần cuối. Ca sĩ Hồ Trung Dũng hát Tự hào thành phố tôi yêu
Ca sĩ Tùng Lâm và Lưu Hiền Trinh kết hợp trong ca khúc Thành phố mãi trong lòng ta. Giải B – Giải thưởng Âm nhạc 2022 – Cuộc vận động sáng tác mới về Thành phố - Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh
Ca sĩ Tùng Lâm và Lưu Hiền Trinh kết hợp trong ca khúc Thành phố mãi trong lòng ta. Tác phẩm này từng đạt giải B trong Giải thưởng Âm nhạc 2022 – Cuộc vận động sáng tác mới về TPHCM. 
Ca sĩ Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thuỳ Trinh và Cao Công Nghĩa khép lại đêm nghệ thuật hào hùng với ca khúc Thênh thang đường mới, sáng tác của Hồ Trọng Tuấn
Ca sĩ Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thùy Trinh và Cao Công Nghĩa khép lại đêm nghệ thuật hào hùng với ca khúc Thênh thang đường mới, sáng tác của Hồ Trọng Tuấn. Bài hát có nhịp điệu nhanh, tươi vui, nội dung nói về nguồn gốc của dân tộc và niềm tin, hy vọng phát triển trong tương lai.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI