Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD cho Việt Nam khắc phục thiệt hại lũ lụt

22/10/2020 - 12:21

PNO - Sáng 22/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 300.000 USD cho Việt Nam khắc phục thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng.

Yonhap ghi nhận, lũ lụt do những trận mưa như trút nước kéo dài nhiều tuần liền ở miền Trung đã khiến ít nhất 110 người thiệt mạng và khoảng 90.000 người dân buộc phải di dời cùng 130.000 ngôi nhà bị ngập.

"Chúng tôi hy vọng rằng hỗ trợ khẩn cấp sẽ được sử dụng để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt và góp phần nhanh chóng ổn định sinh kế của người dân" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo về khoản hỗ trợ 300.000 USD cho Việt Nam.

Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD cho Việt Nam khắc phục thiệt hại lũ lụt.
Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD cho Việt Nam khắc phục thiệt hại lũ lụt

Trước Hàn Quốc, ngày 19/10, nhằm chia sẻ những mất mát của người dân Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa, giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có thể khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 17/10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cũng công bố khoản viện trợ ứng phó thiên tai trị giá 100.000 USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Linfa. Khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng thời, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn do bão lũ và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ngoài ra, UNICEF Việt Nam cũng đang thực hiện các đánh giá nhanh cùng với Cục Quản lý Thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (VDMA-MARD), cung cấp ít nhất 100.000 USD cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp tập trung vào các lĩnh vực cần thiết nhất như vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Chung Thu Hương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI