Bệnh hô hấp trở nặng khi thời tiết nắng nóng kéo dài

16/04/2026 - 09:26

PNO - Trời nắng nóng kéo dài khiến hệ hô hấp trở nên nhạy cảm và dễ dẫn đến những đợt cấp nguy hiểm đối với bệnh mạn tính.

Chị P. T. D. 36 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, cho biết thời tiết cực đoan những ngày nắng nóng này khiến bệnh hen của con gái chị lại tái phát. Cháu bé bắt đầu xuất hiện những cơn ho khan kéo dài về đêm, sau đó chuyển sang thở khò khè, lồng ngực co rút rõ rệt mỗi khi hít thở. Nhìn con nhỏ gắng sức để hít từng luồng không khí, đôi môi nhợt nhạt vì thiếu oxy, chị không khỏi xót xa.

Mộ trường hợp khác là ông N.V.H., 70 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 38oC, ông cảm thấy lồng ngực thắt chặt, đờm đặc quánh khiến việc ho khạc trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả việc đi lại trong nhà cũng làm ông vã mồ hôi và tím tái nhẹ vùng đầu ngón tay.

Do chủ quan cho rằng chỉ là mệt mỏi do nắng nóng thông thường, gia đình chậm trễ đưa ông đi thăm khám dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp, phải can thiệp hỗ trợ thở máy tại khoa cấp cứu, khiến chi phí điều trị tăng cao và sức khỏe hồi phục rất chậm.

Thạc sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Phương đang khám cho bệnh nhân nhập viện vì khởi phát hen suyễn (ảnh: BVCC)
Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Phương đang khám cho bệnh nhân nhập viện vì khởi phát hen suyễn. Ảnh: BVCC

Theo thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Phương - Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - khi vào mùa nắng nóng, hệ hô hấp chịu áp lực rất lớn. Thời tiết oi bức kéo dài làm tăng nguy cơ khó thở, ho kéo dài, khởi phát cơn hen và các đợt cấp COPD. Các nghiên cứu chuyên môn chỉ ra rằng nắng nóng gây tử vong do bệnh hô hấp tăng đáng kể, gần 20% so với những ngày mát mẻ.

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cơ thể phải hoạt động hết công suất để tự làm mát, nhịp thở và nhịp tim tăng lên cùng sự mất nước qua mồ hôi khiến niêm mạc đường thở bị khô và kích ứng mạnh mẽ.

Trong những ngày oi bức, lượng ozone và bụi mịn thường tích tụ ở nồng độ cao gây kích thích đường thở. Sự kết hợp giữa nhiệt độ và ô nhiễm khiến dịch tiết trong đường hô hấp trở nên đặc hơn, khó tống xuất ra ngoài, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc gây tắc nghẽn đường thở cục bộ.

Nhóm dễ bị tổn thương gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như hen suyễn, tim mạch. Các dấu hiệu cảnh báo là thở nhanh hơn bình thường, cảm giác hụt hơi, ho khò khè kèm theo tức ngực hoặc đờm đổi màu và đặc quánh.

Để bảo vệ hệ hô hấp, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Phương khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Việc uống đủ nước là yếu tố quan trọng để giữ cho dịch tiết đường thở luôn ở trạng thái lỏng, giúp việc làm sạch phổi tự nhiên diễn ra hiệu quả.

Khi sử dụng điều hòa, không để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào vùng mặt cổ và cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, nhằm hạn chế kích ứng đường hô hấp.

Với bệnh nhân phổi mạn tính, cần tuân thủ phác đồ điều trị, và luôn mang theo thuốc cắt cơn bên mình là điều bắt buộc. Không tự ý ngưng thuốc ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh và cần đi tái khám ngay khi các triệu chứng hô hấp có dấu hiệu tăng để tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI