Doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP trong nước

16/04/2026 - 07:02

PNO - Hơn 1 tháng qua, lượng sản phẩm OCOP (thuộc chương trình quốc gia “Mỗi xã 1 sản phẩm”) xuất khẩu sang các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ giảm rõ rệt. Diễn biến đó khiến một số doanh nghiệp chuyển sang khai thác mạnh thị trường nội địa cho các sản phẩm này.

Bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt - cho biết, các đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu đang chững lại, một số đối tác tạm dừng ký đơn mới để chờ theo dõi diễn biến thị trường. Do đó, công ty chủ động đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị trong nước như Co.opmart, Lotte Mart, đồng thời phát triển mạnh kênh thương mại điện tử và cửa hàng thực phẩm sạch. Bà nhận xét, sức mua sản phẩm OCOP trong nước vẫn ổn định, thậm chí tăng khoảng 30% trong 2 tuần gần đây do thời tiết nắng nóng, người dân tăng mua các loại thực phẩm giải nhiệt, bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm OCOP được giới thiệu trong một sự kiện tại TPHCM
Sản phẩm OCOP được giới thiệu trong một sự kiện tại TPHCM

Ông Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt (Chavi) - cho hay, doanh thu bột chanh chế biến của công ty trong quý I/2026 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này, công ty đã mở rộng độ phủ vào các kênh nhà hàng, khách sạn, đồng thời thí điểm bán hàng ở các điểm du lịch. Nhờ có mức giá hợp lý, kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo nên các sản phẩm OCOP của Chavi rất được khách du lịch ưa chuộng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển rõ rệt: các sản phẩm OCOP có giá hợp lý, nhỏ gọn, dễ mang theo thường được khách du lịch lựa chọn nhiều hơn. Ngược lại, những sản phẩm thiếu nhận diện hoặc không được giới thiệu trực tiếp thì gần như không có cơ hội tiếp cận người mua.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, Thực phẩm TPHCM - cho rằng, không nên xem việc khai thác thị trường nội địa là giải pháp tình thế khi xuất khẩu gặp khó mà nên xem đó là giải pháp lâu dài. Dân số đông, kinh tế tăng trưởng ổn định, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao khiến thị trường trong nước trở thành nơi hữu hiệu để kiểm tra năng lực của doanh nghiệp trước khi chinh phục thị trường thế giới.

“Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều biến động, “cửa sống” của sản phẩm OCOP đang nằm ngay trong thị trường gần nhất - nơi doanh nghiệp buộc phải thích nghi nhanh hơn, hiểu người tiêu dùng hơn và cạnh tranh thực chất hơn” - bà Lý Kim Chi nói.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI