Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

23/01/2026 - 20:21

PNO - Ngày 23/1, cảnh sát Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm bị cáo buộc lừa đảo đồng hương về nước để bắt đầu cuộc điều tra lớn nhất từ trước đến nay.

Một nhóm gồm 73 người Hàn Quốc bị bắt giữ tại Campuchia vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã đến nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon vào thứ Sáu, khi họ đang phải đối mặt với các cuộc điều tra tại đây. Ảnh của Park Ji-yeon, Korea Times.
Một nhóm gồm 73 người Hàn Quốc bị bắt giữ tại Campuchia vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, các nghi phạm này đã bị bắt giữ tại Campuchia sau cuộc điều tra chung giữa cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia, và bị cáo buộc lừa đảo tổng cộng 48,6 tỷ won (33,1 triệu USD) từ 869 nạn nhân người Hàn Quốc.

Nhóm người này bị bắt giữ và đưa lên máy bay theo lệnh của tòa án. Sau khi đến Hàn Quốc, họ được chuyển đến các cơ quan cảnh sát địa phương trên toàn quốc để điều tra thêm.

Hầu hết đều là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 30.

Trong số các nghi phạm, 70 người bị buộc tội tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến như lừa đảo tình cảm, trong khi 3 người còn lại phải đối mặt với cáo buộc cướp, bắt cóc con tin và đánh bạc.

Một trong số những người phạm tội này còn bị cáo buộc trốn sang Campuchia và tham gia vào các hoạt động lừa đảo sau khi bị cho là đã phạm tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, trong khi người khác bị nghi ngờ giam giữ nạn nhân làm con tin tại một khu nhà của tội phạm và tống tiền gia đình nạn nhân.

Trong số này có một cặp đôi bị buộc tội lừa đảo 12 tỷ won từ 104 người thông qua các chiêu trò tình cảm sử dụng công nghệ deepfake. Cặp đôi này đã trốn tránh, qua mặt cảnh sát bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ trước khi bị bắt giữ.

Đội phối hợp đã đột kích 7 cơ sở của tội phạm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm các địa điểm ở Sihanoukville, Poipet và tỉnh Mondulkiri, để bắt giữ các nghi phạm.

Các nhà chức trách cũng đã giải cứu nhiều nạn nhân độ tuổi 20 bị giam giữ và tra tấn tại các khu trại.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chiến dịch này phối hợp giữa chính phủ có sự tham gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Tư pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia và Bộ Ngoại giao.

Đợt hồi hương hàng loạt này diễn ra sau cái chết do bị tra tấn của một sinh viên đại học người Hàn Quốc tại Campuchia hồi tháng 8/2025 trong một vụ nghi ngờ lừa đảo việc làm, điều này đã làm dấy lên lời kêu gọi trấn áp các nhóm tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc tại nước này.

Tháng 10/2025, một nhóm gồm 64 người Hàn Quốc đã được dẫn độ về nước để đối mặt với cuộc điều tra sau khi bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI