Hai phụ nữ khó khăn cần tiền chữa bệnh

28/07/2021 - 06:04

PNO - Hai phụ nữ, một bị tiểu đường biến chứng, một bị ung thư vú di căn có hoàn cảnh hết sức khó khăn cần được giúp đỡ...

* Chị Lê Thị Phượng (55 tuổi, ngụ ấp K12, xã Phú Hiệp, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là hộ cận nghèo tại địa phương. Vợ chồng chị làm thuê kiếm sống, không có đất đai nên được ông chủ đất thương, cho cất nhà ở trên đất của ông. Năm 2018, chị phát hiện bị tiểu đường. Đầu năm 2020, bệnh biến chứng nặng khiến hai chân chị teo, trong khi phần thân người ngày càng phình to do phổi ứ nước. Hiện tại, chị Phượng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch, khả năng sẽ không đi lại được do đôi chân không thể giữ được thăng bằng.

Biến chứng tiểu đường khiến chị Lê Thị Phượng gần như nằm một chỗ  ảnh: T.L.
Biến chứng tiểu đường khiến chị Lê Thị Phượng gần như nằm một chỗ ảnh: T.L.

 

* Chị Nguyễn Thị Nhiều (55 tuổi, ngụ ấp Lò Co B, xã An Trường A, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) được phát hiện ung thư vú từ năm 2014, đã di căn qua gan, phổi và hiện được chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn vào xương, quá trình điều trị rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn, chồng bỏ đi, đứa con đang học lớp 11 phải bỏ học để vừa chăm sóc mẹ, vừa đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, tiền công 120.000 đồng/ngày của em cũng chỉ đủ để trả lãi hằng tháng và tiền xe cho mẹ lên xuống bệnh viện. Để có tiền điều trị bệnh, thời gian qua chị Nhiều đã vay mượn bà con hàng xóm và ngân hàng tổng cộng 55 triệu đồng. 

Chị Nguyễn Thị Nhiều bên ngôi nhà vách lá  ở H.Càng Long,  tỉnh Trà Vinh - ảnh: T.L.
Chị Nguyễn Thị Nhiều bên ngôi nhà vách lá ở H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh - ảnh: T.L.

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm giúp chị Phượng và chị Nhiều chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hay tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. Xin trân trọng cảm ơn

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI