Hai bé nhà nghèo, bệnh nặng cần giúp đỡ

09/10/2020 - 07:59

PNO - Hai cháu bé nhà nghèo, mắc bệnh nan y, chi phí điều trị đắt đỏ vượt quá khả năng của gia đình.

* Cháu Tô Đăng Khoa, 3 tuổi, ngụ tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bị bướu wilms (ung thư nguyên bào thận) đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Do khối u quá lớn, chưa thể mổ được nên cháu Khoa đang được hóa trị, chi phí thuốc men ngoài danh mục khá cao. Hoàn cảnh gia đình cháu Khoa rất khó khăn, phải ở nhờ nhà ông bà nội, bà nội cũng đang bị tai biến, phải uống thuốc thường xuyên. Cha mẹ cháu đều không có việc làm ổn định. Từ ngày cháu phát bệnh, mẹ cháu phải nghỉ làm vào bệnh viện chăm sóc con, nên cuộc sống càng thêm khốn khó.

* Sau gần ba năm điều trị ung thư gan, bệnh tình của cháu Mai Hồng Thảo Vy, 5 tuổi, ngụ tại P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tưởng đã được thuyên giảm, nhưng mới đây bệnh của cháu lại tái phát nên gia đình phải đưa cháu vào bệnh viện Ung Bướu TPHCM để tiếp tục điều trị. Bác sĩ cho biết, bệnh cháu di căn vào phổi, cần phải phẫu thuật và hóa trị liều cao, chi phí rất đắt đỏ, vượt quá khả năng lo liệu của gia đình cháu. Cha mẹ cháu làm thuê, ai kêu gì làm nấy nên thu nhập ít ỏi, nợ nần chồng chất.

 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu nhỏ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI