Hai phụ nữ nghèo, bệnh nặng cần giúp đỡ

20/11/2020 - 08:54

PNO - Bệnh tình kéo dài và ngày càng thêm nặng khiến cả hai gia đình không còn biết xoay xở cách nào.

Bà Trương Thị Hiền, 58 tuổi, ngụ xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh ung thư vú, đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TPHCM. Bà Hiền mắc bệnh đã hơn 10 năm nay. Để có tiền chữa bệnh, gia đình bà phải bán tất cả những gì có giá trị trong nhà, nhưng cũng không thấm vào đâu.

Hiện tại, bệnh của bà Hiền đã di căn qua xương, cần phải hóa trị liều cao, chi phí rất đắt, trong khi gia đình thì đang nợ nần chồng chất nên không còn biết xoay xở cách nào. 

Cả năm nay, chồng bà phải bỏ việc làm thuê để vào bệnh viện chăm sóc bà. Con gái làm công nhân cũng thất nghiệp vì dịch bệnh, hiện ai thuê gì làm nấy. Gia đình bà Hiền đành trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm.

Phát bệnh ung thư vú từ năm 2016 nên bà Thái Thị Thủy, 56 tuổi, ngụ xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phải vào bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị. Đến nay, dù đã hai lần phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, nhưng bệnh tình vẫn ngày càng xấu đi.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí thuốc men ngoài danh mục, đi lại, ăn ở… khiến gia đình bà đang nợ nần chồng chất.

Trước đây, vợ chồng bà làm thuê, ai kêu gì làm nấy, lại nuôi mẹ già 92 tuổi mù lòa, nên cuộc sống vốn đã chật vật. Bệnh tình kéo dài và ngày càng thêm nặng khiến vợ chồng bà ngày càng khó khăn hơn.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển những đóng góp của quý bạn đọc đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn.

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI