Hà Nội tiêu huỷ loạt du thuyền bỏ hoang hơn 4 năm tại Hồ Tây

17/11/2021 - 06:06

PNO - Sau khi bị dừng kinh doanh, hàng loạt du thuyền Hồ Tây đã được kéo về neo đậu và bỏ hoang tại góc hồ phía phường Nhật Tân hơn 4 năm.

 

1
Sau 4 năm bỏ hoang tại góc Hồ Tây, những ngày qua hàng loạt du thuyền đã bắt đầu được xử lý.
2
Năm 2017, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định chính thức dừng hoạt động loạt nhà hàng nổi trên những du thuyền Hồ Tây, trả lại phần mặt nước Hồ Tây để triển khai một số dự án khác.
3
Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực neo đậu này vẫn tồn tại khoảng 10 du thuyền và đều trong tình trạng bỏ hoang.
4
Thậm chí, một số lần đã xảy ra cháy tại các du thuyền này nhưng vẫn không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm cải tạo hay di dời.
5
Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ TPHCM, chiều qua (16/11), đơn vị thi công đã bắt đầu tháo dỡ từng du thuyền để vận chuyển đi nơi khác.
6
Do không thể di dời nguyên chiếc nên từng bộ phận của du thuyền đã được cắt dỡ để vận chuyển lên bờ.
7
Ngoài phần sắt thép được vận chuyển đi nơi khác, những thiết bị, vật dụng còn lại đều được tiêu huỷ ngay trên tàu.
8
Sau nhiều năm nằm phơi sương nắng, hầu hết các du thuyền đều hư hỏng, không còn khả năng sửa chữa hay tái sử dụng được.
9
Hàng chục năm trước, những chiếc du thuyền này được biết đến như hệ thống nhà hàng nổi Hồ Tây dành cho giới nhà giàu.
9
Tuy nhiên, cho đến trước khi được di dời, những chiếc du thuyền này là nỗi ám ảnh khi từng được gọi với cái tên "nghĩa địa du thuyền".

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI