Hà Nội: Di tích, đền chùa vắng vẻ dù đã mở cửa trở lại 2 ngày

09/03/2021 - 21:39

PNO - Sau thời gian tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, một loạt di tích nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... đã mở cửa trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày thứ 2 mở cửa trở lại (9/3), lượng khách tham quan, chiêm bái tại các di tích trên địa bàn Hà Nội chưa đông song các biện pháp phòng dịch COVID-19 vẫn được thực hiện nghiêm túc.

Các di tích đều thực hiện triển khai ứng dụng QR Code để dễ dàng khai báo y tế, lấy thông tin của người đại diện nhóm khách tham quan nhằm bảo đảm hiệu quả khoanh vùng các trường hợp liên quan khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Tuyết - du khách tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vui vẻ cho biết: "Khi vào di tích tôi được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cũng như kiểm tra việc đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thật vui vì dịch bệnh đã giảm, tôi có thể tranh thủ vào các khu di tích để chụp bộ ảnh áo dài mà mình ấp ủ từ lâu".

Du khách đến tham quan văn miếu khi nhận tin các di tích mở cửa hoạt động trở lại
Du khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám sau khi nơi này được mở cửa trở lại
Thông điệp 5K được đặt các di tích đặt ngay trước cổng vào
Thông điệp 5K được đặt ngay trước cổng vào khu di tích
khai ứng dụng QR Code để dễ dàng thực hiện khai báo y tế
Các di tích triển khai ứng dụng QR Code để dễ dàng thực hiện khai báo y tế
các công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch như kiểm tra đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt,... luôn được thực hiện đầy đủ
Các công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch như kiểm tra đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt... luôn được thực hiện đầy đủ trước khi các du khách vào các điểm di tích.
Di tích nhà tù Hỏa Lò
Di tích nhà tù Hỏa Lò, số lượng vé bán ra khá ít trong những ngày đầu mở cửa trở lại
Dù đã mở cửa tuy nhiên đền Quán Thánh vẫn vắng khách tham quan
Dù đã có thông báo được phép hoạt động trở lại nhưng đền Quán Thánh vẫn cửa đóng then cài
Chùa Hương vắng lặng , không một khách tham quan
Di tích Chùa Hương vẫn chưa hoạt động trở lại (dự kiến đến ngày 13/3 sẽ mở cửa)
Đền Ngọc Sơn (TP.Hà Nội)
Đền Ngọc Sơn vắng vẻ
trước khi vào đền , khách tham quan cần làm các thủ tục khai báo đảm bảo an toàn chống dịch
Trước khi vào khu di tích, khách tham quan làm các thủ tục khai báo
Một khách tham quan trên cầu Thê Húc
Một du khách vào tham quan cầu Thê Húc sau khi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
Tại Phủ Tây Hồ ghi nhận, số lượng khách so với thười điểm này mọi năm giảm đáng kể. Hầu hết mọi người đều đảm bảo việc đeo khẩu trang phòng chống dịch
Tại Phủ Tây Hồ, số lượng du khách giảm đáng kể so với các năm trước. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang phòng chống dịch

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI